Tin mới

Nguyên thượng úy công an bị truy nã đặc biệt đã ra đầu thú

Thứ hai, 27/06/2016, 09:10 (GMT+7)

Sau khi Cường lên mạng đọc báo biết mình bị truy nã nên đã chủ động gọi điện thoại về Việt Nam xin ra đầu thú...

Sau khi Cường lên mạng đọc báo biết mình bị truy nã nên đã chủ động gọi điện thoại về Việt Nam xin ra đầu thú...

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Vnexpress, ngày 25/6, Công an Thừa Thiên - Huế tiếp nhận Lê Nhật Cường (32 tuổi, nguyên thượng úy công an tại Công an phường Phú Hiệp, thành phố Huế) đang bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ Công an tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian công tác trong ngành công an, Cường đã nhiều lần đem xe máy và ô tô mà Cường thuê rồi đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau đó, do vỡ nợ nên Cường bỏ sang Lào từ tháng 1/2016.

Tại đây, Cường làm thuê ở xưởng gỗ của một người Lào. Sau khi Cường lên mạng đọc báo biết mình bị truy nã nên đã chủ động gọi điện thoại về Việt Nam xin ra đầu thú.

Đối tượng Lê Nhật Cường đã điện thoại xin đầu thú.

Như báo Lao Động đã đưa tin, trong thời gian công tác trong ngành Công an, Cường đã thuê 1 xe máy, 3 ôtô của người dân mang đi cầm cố với số tiền 560 triệu đồng để tiêu xài.

Bị các chủ nợ gây áp lực, Lê Nhật Cường viết đơn tự nguyện ra khỏi ngành Công an và bỏ trốn khỏi địa phương. Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định về việc nghỉ công tác, cho hưởng trợ cấp xuất ngũ từ ngày 6/2/2016 đối với Lê Nhật Cường.

Đồng thời, Lê Nhật Cường bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế truy nã về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi rời khỏi Huế, Cường ra Quảng Bình làm hộ chiếu rồi sang Lào làm thuê tại một xưởng gỗ từ tháng 1/2016. Cuối tháng 5 vừa qua, Cường lên mạng đọc báo biết mình đang bị truy nã nên đã gọi điện về xin được ra đầu thú. Ngày 21/6, Cường đến đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay trình diện.

Xem thêm video:

[mecloud]lkwUPv3cWe[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news