Tin mới

Nhóm côn đồ cho vay nặng lãi dọa nạt, đập phá nhà của con nợ

Thứ ba, 21/10/2014, 10:27 (GMT+7)

Đến nhà đòi nợ, anh Trang đi vắng, gia đình không có tiền trả nên Dương, Trương dùng cây đập phá cửa, đe dọa.

 

 

Đến nhà đòi nợ, anh Trang đi vắng, gia đình không có tiền trả nên Dương, Trương dùng cây đập phá cửa, đe dọa.     

Băng nhóm cho vay nặng lãi và đánh bạc bị bắt.

Công an huyện Tân Châu vừa truy xét và bắt giữ Trương, Dương, Tú cùng 10 đối tượng liên quan gồm Bùi Thanh Tâm (SN 1978), Trần Minh Nhật (SN 1992), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994), Vũ Thị Ngọc Dung (SN 1979), Nguyễn Vĩnh Phương (SN 1980), Nguyễn Tấn Phát (SN 1970), Nguyễn Chí Hòa (SN 1993), Lê Minh Nhựt (SN 1995), Nguyễn Trọng Thắng (SN 1971) và Nguyễn Phước Long (SN 1974, tất cả cùng ngụ huyện Tân Châu).

 

Theo thông tin ban đầu, anh Lâm Ngọc Trang (SN 1986, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh) có nợ Nguyễn Quốc Dương (SN 1993, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh) 70 triệu đồng.

 

Do anh Trang không có tiền trả nợ nên lúc 16 giờ 30 ngày 11-10-2014, Dương cùng một số đối tượng đến nhà của anh Trang để đòi nợ. Lúc này anh Trang đi vắng, gia đình không có tiền trả nên Dương, Trương dùng cây đập phá cửa, đe dọa. Sau đó cả bọn kéo đến quán karaoke ăn, nhậu.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 1 còng số 8, 12 ĐTDĐ, 4 môtô, 2 tờ giấy nợ, 1 sổ ghi chép nợ và 12,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trương và Tâm bàn bạc tổ chức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền trong các vườn cao su ở xã Tân Phú và xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Mỗi lần gầy sòng Tâm là người làm cái và trọng tài, mức độ ăn thua từ 50 lên đến 100 triệu đồng/lần. Còn Trương cùng Dương, Tú và một số đàn em của Trương thu tiền bảo kê từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng/ván. Những đàn em của Trương tham gia phục vụ mỗi tháng sẽ được trả lương 3 triệu đồng/người.                         

Trương còn cho những người đánh bạc cầm cố tài sản hay cho vay tiền với lãi xuất 60%/tháng hoặc 20%/ngày. Khi những người đến đánh bạc không còn tiền thì Trương và Dương cho vay và bắt viết giấy vay tiền, hẹn ngày trả nợ. Nếu đến hạn không trả thì chúng bắt giữ người đưa vào vườn cao su, dùng còng số 8 khóa tay, đánh đập và yêu cầu tiếp tục viết giấy nợ mới với số tiền nhiều hơn, thời gian trả tiền ngắn hơn. Băng nhóm này hoạt động từ tháng 8-2014 cho đến ngày bị bắt.

Trang Lê

Tổng hợp/theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cho vay băng nhóm