Tin mới

Nữ sinh bị bắt cóc, tống tiền 1 tỷ mang quốc tịch Đài Loan

Thứ sáu, 25/04/2014, 11:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi đang được người thân đưa đi học, Hân Duy đã bị các đối tượng lạ áp sát, bắt lên xe ô tô 7 chỗ đưa đi. Sau đó, các đối tượng liên hệ với mẹ của để yêu cầu đưa 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ giết hại cháu Duy.

(Tinmoi.vn) Khi đang được người thân đưa đi học, Hân Duy đã bị các đối tượng lạ áp sát, bắt lên xe ô tô 7 chỗ đưa đi. Sau đó, các đối tượng liên hệ với mẹ của để yêu cầu đưa 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ giết hại cháu Duy.


Chiều 24/4, Công an TP Cần Thơ đã họp báo thông tin chi tiết về vụ bắt cóc trẻ em, nhằm chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra tại huyện Thới Lai.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi), có mẹ là Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 1976, cùng trú tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ án gồm; Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1994, trú tại ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), Nguyễn Phú Hải (SN 1971, trú tại quận 6, TP HCM), Thái Long Hồ (SN 1988, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (SN 1991, trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thành Thắng (SN 1983, trú tại TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Nữ sinh bị bắt cóc, tống tiền 1 tỷ mang quốc tịch Đài Loan

Nguyễn Thị Kim Chi - đối tượng cầm đầu vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc - Ảnh: GTVT

Cũng theo đại tá Tấn cho biết: Cháu Duy hiện có 2 quốc tịch gồm Việt Nam và Đài Loan. Trước đó, chị Thúy có chồng Đài Loan sau khi chồng mất chị cùng cháu Duy về Việt Nam sinh sống đã được 8 năm.

Trước đó, như đã thông tin, trưa 22/4, ông Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là cậu chở Nguyễn Hân Duy đi học.

Đến đoạn đường Bốn Tổng Một Ngàn thuộc xã Đông Bình, huyện Thới Lai, ông bị một ôtô bảy chỗ ép vào lề, sau đó bị bốn thanh niên trên ôtô bước xuống đánh, lấy điện thoại di động, chìa khóa xe máy và bắt cóc Duy đưa lên xe và bỏ chạy.

Nữ sinh bị bắt cóc, tống tiền 1 tỷ mang quốc tịch Đài Loan

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể phá án - Ảnh: DV

Đến 17h cùng ngày, các đối tượng này gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Diễm Thúy - Mẹ cháu Duy, đòi tiền chuộc 1 tỷ. 

Đến khoảng 11h20 ngày 23/4, một mũi trinh sát do đích thân Đại tá Phan Minh Tấn chỉ huy đã kịp có mặt tại nhà nghỉ kể trên, khống chế thành công 4 đối tượng khi cả bốn đang giữ cháu Duy để chờ lấy tiền chuộc. Chiều cùng ngày, Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Thành Thắng, người điều khiển xe ô tô BKS 64H-4393 dùng để chở cháu Duy từ huyện Thới Lai  về TP HCM.

Trước chiến công của Công an TP.Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký quyết định tặng bằng khen đột xuất cho 1 tập thể và 8 cá nhân đã tham gia phá án.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news