Tin mới

Phát hiện 3 khẩu súng từ Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không

Thứ ba, 14/04/2015, 09:49 (GMT+7)

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra lô hàng nhập khẩu cá nhân thuộc loại hình phi mậu dịch của bà Lê Thị Hạnh, được gửi từ Mỹ về Việt Nam và phát hiện 3 khẩu súng.

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra lô hàng nhập khẩu cá nhân thuộc loại hình phi mậu dịch của bà Lê Thị Hạnh, được gửi từ Mỹ về Việt Nam và phát hiện 3 khẩu súng.


Ngày 13/4, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 3 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm được gửi từ Mỹ về Việt Nam.

Những khẩu súng trong lô hàng gửi từ Mỹ về Việt Nam bị tạm giữ - Ảnh: CAND

Đây là lô hàng nhập khẩu cá nhân thuộc loại hình phi mậu dịch của bà Lê Thị Hạnh, được gửi đến Việt Nam từ Mỹ.

 

Sau khi kiểm tra lô hàng này, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM đã phát hiện 3 khẩu súng đồ chơi cùng nhiều lựu đạn giả được đóng gói cẩn thận bên trong.

 

Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM – Bộ Công an, đây là súng đồ chơi nguy hiểm có cơ chế hoạt động là dùng điện hoặc khí nén bắn đạn hình cầu đường kính 6mm, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng.

Toàn bộ số hàng vi phạm đang được tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đang trong cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai các phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, nhằm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập các loại hàng hóa, tài liệu phản động, vũ khí, quân trang quân dụng, thiết bị kỹ thuật công nghệ cao phục vụ cho quân đội… Hoạt động này góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

C.Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news