Tin mới

Sát hại bạn vì thấy nghịch điện thoại của mình

Thứ ba, 17/02/2015, 14:44 (GMT+7)

Sau khi trở lại phòng, Q. nhìn thấy Hòa đang sử dụng điện thoại của mình nên tỏ vẻ bực tức và nghi ngờ Hòa tính lấy cắp điện thoại của mình nên cả hai xảy ra cự cãi. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hòa tức giận rút con dao bấm đã thủ sẵn trong túi quần ra đâm Q.

 

 

Sau khi trở lại phòng, Q. nhìn thấy Hòa đang sử dụng điện thoại của mình nên tỏ vẻ bực tức và nghi ngờ Hòa tính lấy cắp điện thoại của mình nên cả hai xảy ra cự cãi. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hòa tức giận rút con dao bấm đã thủ sẵn trong túi quần ra đâm Q.

Theo thông tin, vào ngày 23/11/2014, Phan Đức Hòa đến phòng trọ của Phạm Duy Q. (tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để chơi. Ngày 16/2 Công an huyện Trảng Bom cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Đức Hòa (21 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

 

Video tham khảo :Giết bạn chơi bài vì mâu thuẫn đặt cược:

 

Tại phòng trọ bạn, Hòa thấy Q. đi ra ngoài chơi nên đã lấy điện thoại của Q. để xem, nghịch. Sau khi trở lại phòng, Q. nhìn thấy Hòa đang sử dụng điện thoại của mình nên tỏ vẻ bực tức và nghi ngờ Hòa tính lấy cắp điện thoại của mình nên cả hai xảy ra cự cãi.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hòa tức giận rút con dao bấm đã thủ sẵn trong túi quần ra đâm Q. một nhát. Thấy Q. ôm vết thương, máu chảy nên Hòa nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường còn Q. được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau đó Q. giám định thương tật thì tỷ lệ giám định thương tật của Q. là 40%, còn Hòa bị bắt ngay sau đó.

Theo báo Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news