Tin mới

Siêu thị Maximart 1,4 tỉ đồng: Chuyển hồ sơ lên công an TPHCM

Thứ sáu, 24/04/2015, 11:31 (GMT+7)

Bà Th. dùng chìa khóa phụ tiến hành mở két sắt trước sự chứng kiến của bảo vệ siêu thị và nhân viên thu ngân thì phát hiện phần lớn số tiền trong két đã “không cánh mà bay”, chỉ còn 2 bọc nilon chứa tiền lẻ.

Bà Th. dùng chìa khóa phụ tiến hành mở két sắt trước sự chứng kiến của bảo vệ siêu thị và nhân viên thu ngân thì phát hiện phần lớn số tiền trong két đã “không cánh mà bay”, chỉ còn 2 bọc nilon chứa tiền lẻ.

Theo báo Dân Trí Công an quận Tân Bình, TPHCM vừa chuyển giao hồ sơ liên quan đến vụ mất trộm hơn 1,4 tỉ đồng ở siêu thị Maximart Cộng Hòa (số 15 – 17 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình) cho công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Siêu thị nơi xảy ra vụ trộm

Trước đó, chiều 19/4, bà Trần Thị Mộng Th., Giám đốc nhân sự của siêu thị, đem tiền kinh Doanh thu được trong ngày 19/4 cất vào két sắt.

Tuy nhiên bà Th. phát hiện chìa khóa két sắt đã bị mất (chìa khóa là do ca trực của ngày 18/4 bàn giao lại, được để ở một vị trí cố định mà trong nội bộ quy ước với nhau) nên đã gọi nhân viên thủ quỹ của siêu thị mang chìa khóa dự phòng đến.

Đến khoảng 21h 30’ cùng ngày, bà Th. dùng chìa khóa phụ tiến hành mở két sắt trước sự chứng kiến của bảo vệ siêu thị và nhân viên thu ngân thì phát hiện phần lớn số tiền trong két đã “không cánh mà bay”, chỉ còn 2 bọc nilon chứa tiền lẻ, với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Bà Th. yêu cầu lập biên bản có sự chứng kiến của bảo vệ siêu thị.

Được biết, kết thúc hoạt động kinh doanh của ngày 18/4, ông Lê Minh H. (phó giám đốc siêu thị) mang toàn bộ tiền để vào két sắt nói trên, có khóa lại, niêm phong rồi để chìa khóa ở vị trí quy ước. Ông H. sau đó đi du lịch nước ngoài. Đến chiều 19/4 khi bà Th. mang toàn bộ tiền của ngày kinh doanh 19/4 đi cất vào két sắt thì phát hiện bị mất tiền.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news