Tin mới

Tài xế đạp ngã kẻ bẻ khóa ôtô trộm tài sản

Thứ sáu, 08/04/2016, 09:59 (GMT+7)

Phá khóa ôtô lấy được túi xách thì bị phát hiện, tên trộm hốt hoảng định lên xe của đồng bọn chạy thoát thì bị chủ xe đuổi kịp, đạp ngã khống chế...

Phá khóa ôtô lấy được túi xách thì bị phát hiện, tên trộm hốt hoảng định lên xe của đồng bọn chạy thoát thì bị chủ xe đuổi kịp, đạp ngã khống chế...

Thông tin được các báo Pháp luật TP. HCM, Công an TP. HCM, Tri thức trực tuyến đăng tải.

Theo đó, khoảng 12h ngày 7/4, ông Vũ Ngọc Hùng Sinh (46 tuổi, quê Đắc Nông) khóa cửa ô tô bán tải rồi đi vào một cửa hàng trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM).

Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy chạy tới dừng sát chiếc ô tô, một người dùng đoản phá cửa xe rồi chui vào trong xe lấy trộm đồ.

Khi người này lấy được một chiếc túi xách ở băng ghế sau thì bị ông Sinh phát hiện hô hoán và cùng người dân truy đuổi.

Chiếc xe bán tải đang dừng đỗ bên quốc lộ 13 thì bị trộm đột nhập trộm cắp tài sản - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Kẻ trộm hốt hoảng định lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát thì bị ông Sinh đuổi kịp, đạp ngã khống chế. Trong lúc ông Sinh đưa tên trộm vào lề đường thì chẳng may va chạm với một người đi xe máy chở theo thùng xốp khiến kẻ trộm ngã ra đường.

Khi ông Sinh nắm cổ áo tên trộm thì bị hắn dùng bình xịt hơi cay trống trả, ông Sinh né được và đá hắn ngã ra đường.

Lúc này, đồng bọn đi cùng cầm dao chạy tới định đâm ông Sinh nhưng bị người dân hô hoán nên kẻ này nhanh chân lên xe máy tẩu thoát.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, kẻ trộm ở lại bị khống chế và đưa về công an P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức). Bước đầu danh tính được xác định tên N.V.C (khoảng hơn 40 tuổi).

Cũng theo ông Sinh, trên xe lúc đó có 6 – 7 chiếc giỏ (trong đó có một giỏ chứa khoảng 300 triệu đồng, một giỏ chứa laptop, các giỏ còn lại chứa vật dụng cá nhân). Chiếc giỏ bị trộm lấy chỉ chứa quần áo.

Xem thêm video:

[mecloud]BMueMmvAsS[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news