Tin mới

Tên trộm hung hăng dùng đoản tự chế, đâm trọng thương một trinh sát

Thứ ba, 24/06/2014, 09:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bị vây bắt khi vừa lấy trộm xe máy dựng bên đường, Duyệt dùng đoản tự chế đâm vào bụng và lưng một trinh sát.

 

 

(Tinmoi.vn) Bị vây bắt khi vừa lấy trộm xe máy dựng bên đường, Duyệt dùng đoản tự chế đâm vào bụng và lưng một trinh sát.

Ngày 23/6, cơ quan CSĐT (Công an quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Sử Quốc Duyệt (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý thêm tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, đêm 22/6, Duyệt đi ngang qua nhà số 10B Phan Huy Ích (phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) phát hiện xe máy ở phía trước nhà đã ra tay bẻ khóa, trộm chiếc xe máy.

Trinh sát An bị tên trộm hung hăng đâm trọng thương.

Chỉ mất 6 giây, Duyệt đã bẻ khóa thành công. Khi leo lên xe nổ máy tẩu thoát thì tên trộm bị các trinh sát ập đến khống chế. Bất ngờ, Duyệt dùng cây đoản bẻ khóa đâm và bụng trinh sát Nguyễn Thanh An. Mặc dù bị thương nhưng anh An cùng đồng đội đã nhanh chóng bắt giữ Duyệt cùng tang vật đưa về công an phường 15 (quận Tân Bình).

Tại cơ quan công an, Duyệt khai nhận, đêm 22/6, Duyệt có điện thoại rủ anh Đ.Đ.C (26 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) đến chở đi uống cà phê và lấy tiền cá độ đá bóng. Sau đó cả hai đi trên chiếc xe máy hiệu Exciter, mang biển số 59G1 – 61435, đến trước số nhà 10B Phan Huy Ích thì Duyệt bảo anh C. dừng xe đợi.

Lúc này Duyệt xuống xe, tiến lại gần chiếc xe máy dựng trước nhà này dùng cây đoản bẻ khóa xe thì bị các trinh sát phát hiện. Ngoài ra, Duyệt còn thừa nhận, trong quá trình chống cự, Duyệt có dùng cây đoản bẻ khóa đâm vào bụng trinh sát An.

Riêng trường hợp anh Đ.Đ.C được cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại vì theo lời khai của anh C, chỉ được Duyệt nhờ chở đi uống cà phê, không có bàn bạc và không biết Duyệt đi trộm cắp.

Hiện cơ quan CSĐT đang chờ giám định thương tích của trinh sát Nguyễn Thanh An để củng cố hồ sơ, xử lý Duyệt thêm tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Duyệt có hai tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản” và vừa ra tù vào tháng 2/2014.

 

Trang Lê (Tổng hợp tin tức pháp luật hình sự )

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news