Tin mới

Thanh niên 18 tuổi "bắt cóc" và bắn trọng thương tình địch

Thứ năm, 18/05/2017, 09:33 (GMT+7)

Mang theo khẩu súng dài, nhóm Linh từ đất liền ra huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng) tiến hành lùng sục đối thủ, bắt và đưa về quán cà phên vây đánh và nổ súng.

Mang theo khẩu súng dài, nhóm Linh từ đất liền ra huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng) tiến hành lùng sục đối thủ, bắt và đưa về quán cà phên vây đánh và nổ súng. 

Thông tin trên Vnexpress, Gia đình&Xã hội cho biết sáng ngày 15/5, tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã xảy ra sự việc một thanh niên bị nhóm côn đồ xông vào nhà riêng và dùng súng bắn trọng thương. 

Sau nửa ngày bỏ trốn, Linh mang theo khẩu súng ra công an đầu thú.Ảnh: Vnexpress

Thông tin từ phía công an TP. Hải Phòng cho biết, vào thời gian trên đối tượng Phan Đức Linh (SN 1983), trú tại thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cùng 3 đối tượng (chưa rõ danh tính) đi xe ô tô đến nhà anh Nguyễn Hữu Bình (SN 1999) ở thôn Dưới, xã Hoàng Châu (huyện Cát Hải).

Tại đây, các đối tượng đã đe dọa, đánh và dùng súng bắn chim bắn anh Bình khiến anh bị thương vùng đầu bên phải, vết thương dài 12 cm, sâu 0,5 cm.

Nạn nhân sau đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại BVĐK Đôn Lương (TT.Cát Hải) với vết khâu 7 mũi. 

Tối cùng ngày, Linh đã ra cơ quan đầu thú và giao nộp khẩu súng. 

Ngày 17/5, đại tá Phạm Hồng Thắng (Trưởng phòng PC45) cho biết, vụ án "cố ý gây thương tích" này chưa bị khởi tố do chờ kết luận giám định khẩu súng có thuộc vũ khí quân dụng hay không vì nhiều chi tiết đã được thay đổi.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news