Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 12/4/2019

Thứ sáu, 12/04/2019, 13:46 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 12/4/2019: Đối tượng nổ súng bắn trưởng thôn trọng thương ở Hà Tĩnh bị khởi tố...

Khởi tố đối tượng nổ súng bắn trưởng thôn trọng thương ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nhóm lạ mặt bắn trúng khi vừa ra khỏi rừng, Công an huyện này cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Bá Nguyên (35 tuổi), trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất rừng, ông Lý bị Nguyên bắn 2 phát đạn vào đùi.

Trước đó, Nguyên dùng súng bắn ông Nguyễn Viết Lý, Trưởng thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng được công an xác định là do giữa ông Lý và Nguyên xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 223B, thuộc khu vực Trại Tuần, xã Hương Vĩnh.

Trần Ngọc Tài, em trai Phúc XO cũng bị tạm giữ hình sự

Sáng 12/4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết ngoài  Trần Ngọc Phúc (thường gọi là Phúc XO, 39 tuổi, ngụ quận 10), công an còn tạm giữ em trai của Phúc XO là Trần Ngọc Tài.

Trần Ngọc Tài, em trai Phúc XO, tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên.

Cả Trần Ngọc Phúc và Trần Ngọc Tài cùng bị tạm giữ vì liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke XO, nằm trên đường Trường Chinh, quận 12 (TP HCM) do Phúc XO làm chủ.

Tại CQĐT, Phúc XO khai tất cả trang sức đeo trên người là vàng giả, ngoại trừ nhẫn. Thậm chí, chiếc mũ "vàng" có chữ XO mà Phúc từng đăng lên mạng xã hội có giá... 1,8 tỷ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là... vàng giả.

Khởi tố vụ thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ

Tin mới nhất liên quan đến vụ nam thiếu niên 16 đâm chết người vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ ở Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003), trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà.

Đối tượng Lê Văn Hoài.

Hoài bị bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người, theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 4/4, Lê Văn Hoài điều khiển xe đạp điện chở theo N.T.X.H. chạy dọc theo tuyến đường Hùng Vương. Khi đến ngã tư Hùng Vương giao với Nguyễn Huệ, Hoài vượt đèn vàng bị anh Mai Xuân Lan (SN 1987) nhắc nhở.

Hoài có văng tục nên bị Lan điều khiển xe máy áp sát vào xe đạp điện của Hoài để nói chuyện, nhắc nhở nên 2 bên xảy ra cãi vã.

Bực tức, anh Lan dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào người Hoài. Tiếp đến, Hoài rút dao để sẵn trong người ra rồi đâm vào bụng của anh Lan khiến nạn nhân tử vong trong tối cùng ngày.

'Yêu râu xanh' lẻn vào trường hãm hại bé gái lớp 5

Ngày 12/4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, hôm 4/4 Trực đột nhập trường học ở địa phương, kéo nữ sinh lớp 5 vào nhà vệ sinh để xâm hại. Nhiều học sinh phát hiện tri hô, gã liền tháo chạy.

Lê Chính Trực tại cơ quan công an.

Một tuần sau "yêu râu xanh" bị cảnh sát bắt, thừa nhận trong tháng 4 đã xâm hại nạn nhân hai lần.

Liên quan đến sự việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang đã có văn bản gửi đến các trường mầm non, tiểu học và THCS yêu cầu tăng cường giám sát, siết chặt an ninh để phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news