Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 2/5/2019

Thứ năm, 02/05/2019, 14:13 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 2/5/2019: Đạo chích tưới xăng, đốt giường của gia chủ để trả thù...

Đạo chích tưới xăng, đốt giường của gia chủ để trả thù

Sáng 2/5, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay đang tạm giữ Lê Sỹ Dũng (41 tuổi, trú xã Hải Tân) với cáo buộc dùng xăng đốt cụ bà 76 tuổi đang ngủ say.

Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Theo nhà chức trách, nửa đêm 30/4, Dũng mang theo nửa lít xăng, đột nhập nhà cụ Lê Thị Thỉ (hàng xóm) rồi đổ xăng lên giường. Hỏa hoạn bùng lên, bà Thỉ được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Dũng khai tối 28/4, lẻn vào ăn trộm được hai triệu đồng thì bị bà Thỉ phát hiện, la mắng. Tức tối, đạo chích quay lại trả thù.

Khởi tố vụ tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên

Sáng 2/5, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án tài xế đi ô tô Mercedes gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến 2 phụ nữ đi xe máy tử vong tại hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra rạng sáng 1/5.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0h10 ngày 1/5, tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng, BKS 30F-154.78 gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong tại Hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc và chiếc xe gây tai nạn.

Hậu quả làm 2 nữ nạn nhân tử vong sau khi đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hiếu đã bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Bước đầu, tài xế này khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe một mình. Qua lời khai và kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế này  đo được là 0,751mg/1l khí thở, vượt quá giới hạn nồng độ cồn theo khung xử lý.

Khởi tố, bắt tạm giam phụ huynh dâm ô 6 bé gái lớp 1 ở An Giang

Ngày 2/5, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam gã phụ huynh dâm ô 6 bé gái lớp 1 tại điểm phụ của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Trước đó, Thành đã bị cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp vì hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vào ngày 26/4.

Báo Người Lao Động đưa tin trước đó, khoảng 6h30’ ngày 24/4, Thành đưa con trai vào lớp học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Điểm phụ số 1, khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên).

Tại đây, Thành dùng tay "nựng" má và sờ vào vùng kín của 3 bé gái học cùng lớp với con mình là bé N., A. và V. (cả 3 bé đều SN 2012) rồi bỏ ra ngoài.

Ngôi trường xảy ra sự việc.

Sự việc được phát hiện khi bé N. mách mẹ là chị Trương Thị T. về việc bị Thành sàm sỡ tại lớp.

Sáng hôm sau, chị T. đến trường Tiểu học Trần Quốc Toản gặp và nói chuyện với ông Thành. Ông Thành thừa nhận hành vi sàm sỡ đối với bé N. và mong chị T. bỏ qua. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý và đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên tiến hành lấy lời khai các bị hại cùng những người có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng ở TP.Long Xuyên cũng đã đưa các bị hại đi khám chuyên khoa

Kết quả xác minh, ông Thành có hành vi dâm ô với 3 học sinh khác học cùng lớp với con mình. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh tạm giữ ông Thành trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Cựu bí thư đoàn lén đốt ôtô của hàng xóm trong đêm

Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tạm giữ Lê Văn Kim (36 tuổi, trú xã Đồng Lộc) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Nhà chức trách cho hay, khuya 23/3, gia đình ông Lê Văn Thanh (49 tuổi, ở xã Đồng Lộc) đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán hoả hoạn. Trrong sân nhà ông, chiếc Toyota Innova đang bốc cháy nghi ngút. Gia đình và hàng xóm nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Chiếc xe trị giá khoảng 500 triệu đồng cháy trơ khung sắt.

Chiếc ôtô cháy rụi sau vụ phóng hoả.

Dữ liệu camera an ninh từ căn nhà lân cận cho thấy, một người đã lẻn vào phóng hỏa rồi nhanh chóng rời đi.

Sau hơn một tháng lẩn trốn, nghi phạm Lê Văn Kim ra đầu thú, thừa nhận gây án. Nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân.

Ông Trịnh Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, cho hay Kim từng có một nhiệm kỳ là Bí thư đoàn xã Đồng Lộc, sau khi không được tín nhiệm tiếp đã nghỉ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news