Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 6/3/2019

Thứ tư, 06/03/2019, 14:33 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 6/3/2019: Nguyên hiệu trưởng lừa 'chạy việc' chiếm đoạt hàng tỷ đồng, hàng trăm công nhân 2 công ty xảy ra xô xát tại khai trường than...

Nguyên hiệu trưởng lừa 'chạy việc' chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Sáng 6/3, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Huỳnh Bê (61 tuổi), nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Huỳnh Bê tại cơ quan công an. Ảnh: Lao Động

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2017, Huỳnh Bê là hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk). Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng nhà trường, Bê được tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký hợp đồng lao động trong phạm vi trường THCS Ngô Mây. Tuy nhiên, ông Bê phải thông qua hội đồng liên tịch của nhà trường và có văn bản đề nghị cơ quan chức năng ban hành quyết định tuyển dụng, quyết định hợp đồng giáo viên.

Việc ban hành quyết định tuyển dụng, quyết định hợp đồng giáo viên, nhân viên trường học thuộc chức năng, thẩm quyền của UBND huyện Krông Pắk.

Ông Bê dù không có khả năng xin việc, xét tuyển viên chức nhưng đã đưa ra thông tin gian dối. Với thủ đoạn này, ông Bê đã nhận tiền của 14 trường hợp và chiếm đoạt 1,596 tỷ đồng.

Hàng trăm công nhân 2 công ty xảy ra xô xát tại khai trường than

Ngày 6/3, tin từ UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trong các ngày 4 và 5-3, tại một khai trường than trên địa bàn TP này đã xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự khi hàng trăm công nhân tụ tập, mang theo băng-rôn và lao vào nhau xô xát. Vụ xô xát khiến 2 người bị thương.

Phó Chủ tịch Quảng Ninh Cao Tường Huy (áo sáng màu) có mặt tại khai trường giải quyết vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là sự tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị khai thác than tại đây từ tháng 8-2018 đến nay.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn 'tình trẻ' ở Sài Gòn sắp hầu tòa

TAND TP HCM dự kiến ngày 7/3 xét xử bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (71 tuổi, cựu cán bộ toà quận 10) về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo đối diện khung hình phạt cao nhất 3 năm tù, phạm tội thuộc trường hợp "thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác", tỷ lệ thương tật 31-60%.

Liên quan vụ án, Lê Đăng Quang (26 tuổi), Hồ Thanh Nhân (23 tuổi) bị truy tố về tội Giết người.

Hiện trường anh Nam bị bắn.

Theo kết quả điều tra, bà Hồng có quan hệ tình cảm thân thiết với P. Hai người thường đi du lịch, ăn uống cùng nhau. Tháng 3.2018, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Bà Hồng đem chuyện kể cho Nhân (con trai của người bạn). Bực tức nên Nhân nảy sinh ý định dạy cho anh P. một bài học. Sau đó, Nhân nhờ Quang thực hiện vụ việc.

Tối 14.3, Quang điều khiển xe máy đi tới gần nhà anh P. ở đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Khi phát hiện anh P., Quang dùng súng bắn 4 phát vào người nạn nhân rồi điều khiển xe tẩu thoát. Sau đó, hung thủ đi về cầu Sài Gòn vứt khẩu súng.

Va chạm giao thông, gã thanh niên nổ súng giữa phố trung tâm Hà Nội

Ngày 05/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đã truy xét, làm rõ đối tượng có hành vi nổ súng, bắn anh Lê Minh T. (26 tuổi, trú tại Đống Đa) vào rạng sáng 3/3.

Theo thông tin điều tra, 0h30 ngày 3/3, sau khi va chạm giao thông tại khu vực nút giao Giảng Võ – Đê La Thành, anh T. bất ngờ bị đối tượng nam giới nổ súng về phía mình nhưng không trúng.

Tiếp nhận thông tin, cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Dương Ngọc Sơn (26 tuổi, trú tại Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi nổ súng về phía anh T.

Đồng thời, công an đã thu giữ 01 khẩu súng ngắn (hiện đang giám định chủng loại), 01 vỏ đạn và 01 băng đạn trong có 01 viên đạn có đầu đạn bằng cao su. Hiện, Công an quận Đống Đa đang phối hợp các đơn vị xác minh, làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news