Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/8/2019

Thứ hai, 26/08/2019, 14:17 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/8: Hai nhân viên quán karaoke bán dâm cho khách với giá 1,5 triệu đồng/lượt.

Hai nhân viên quán karaoke bán dâm cho khách với giá 1,5 triệu đồng/lượt

Ngày 26/8, Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Vương Thị Thanh Hường (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo điều tra, ngày 24/8, trinh sát Công an quận 12, TPHCM ập vào kiểm tra bất ngờ khách sạn Hương Biển nằm trên đường Hà Huy Giáp, KP3, phường Thạnh Lộc. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 2 cô gái đang mua bán dâm cho 2 khách nam.

Qua làm việc, 2 cô gái khai là nhân viên của quán karaoke Galaxy và được Hường (quản lý của quán) điều tới khách sạn trên để bán dâm cho khách với giá là 1.5 triệu đồng/người.

Nữ quản lý quán karaoke bị công an triệu tập và có những khai báo. Theo đó, Hường làm quản lý kiêm "má mì" môi giới bán dâm cho các nhân viên của quán karaoke Galaxy nơi mình quản lý.

Giả làm xe ôm, 'yêu râu xanh' chở khách nữ ra cánh đồng cưỡng hiếp, cướp tài sản

Ngày 25/8, Công an TP. Vinh (Nghệ an) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi " Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 12/8, chị T. (SN 1984) ra khu vực gầm cầu vượt Quán Bánh để đón xe ôm đến cầu Bến Thủy.

Lúc này, Hiền tình cờ chạy xe qua, thấy chị T. đứng một mình, đối tượng dừng lại bắt chuyện. Hiền giới thiệu mình hành nghề xe ôm lâu năm và nhận chở với giá rẻ. Chị T. hỏi đi ra cầu Bến Thủy giá bao nhiêu thì Hiền nói 120 nghìn đồng.

Chị T. đồng ý lên xe nhưng thay vì chở ra cầu Bến Thủy, gã trai giả danh xe ôm lại chạy theo đường Đặng Thai Mai sau đó rẽ về hướng xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) rồi đưa nạn nhân ra giữa cánh đồng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hiền còn lấy của chị T. một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Nhận được trình báo của chị T., Công an TP. Vinh vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Hiền.

Nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công tài xế để cướp tài sản ở Sài Gòn

Ngày 25/8, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do cần tiền chơi game bắn cá nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối 21/8, Tuấn chuẩn bị trong người 1 bình xịt hơi cay để tìm kiếm người ra tay. Lúc này, Tuấn thấy anh Đ.M.T. (SN 1998, ngụ quận Bình Tân, là tài xế xe ôm) để nên bắt yêu cầu chở về huyện Củ Chi, TPHCM.

Anh T. đồng ý rồi điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade mang BKS: 60X9 – 68… chở Tuấn. Quá trình di chuyển, Tuấn vờ trò chuyện với tài xế xe ôm để anh này mất cảnh giác.

Khi xe vừa đi tới đường tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi thì Tuấn thấy vắng người. Bất ngờ, Tuấn rút bình xịt hơi cay trong người xịt thẳng vào mặt tài xế xe ôm. Anh T. chống trả lại và hô hoán cho người dân địa phương.

Công an Đắk Nông bác thông tin CSGT gây tai nạn khiến một người chết

Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra vừa hoàn tất khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn mà trước đó người thân nạn nhân thiệt mạng cho rằng CSGT huyện Đắk Mil truy đuổi dẫn đến vụ tai nạn.

Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, qua kiểm tra trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ tai nạn cho thấy, không có việc lực lượng CSGT Công an huyện Đắk Mil truy đuổi thanh niên gây tai nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải trước đó.

Ngay sau xảy ra sự việc, anh T. được em ruột và một người phụ nữ đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe máy BKS 48E1-109.94.

Đến đoạn chợ Đắk Sắk, huyện Đắk Mil thì xe máy chở anh T. tông vào xe của lực lượng CSGT Công an huyện Đắk Mil), BKS 48A1-000.12 đang tuần tra.

Sau khi xảy ra vụ việc, hàng trăm người (trong đó có người thân nạn nhân) tập trung tại hiện trường, vây xe của lực lượng CSGT vì cho rằng xe của nạn nhân bị truy đuổi nên gây ra vụ tai nạn trên.

Bên cạnh đó, một số người dân khác dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh hiện trường và đưa lên mạng xã hội, tung tin là CSGT truy đuổi làm chết người khiến nhiều người hiểu sai bản chất về sự việc, làm ảnh hưởng xấu đến lực lượng CSGT.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông có mặt kiểm tra hiện trường và khám nghiệm pháp y, trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, động viên, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân để hiểu rõ về bản chất vụ việc nhầm tránh sự kích động, gây mất an ninh trật tự dẫn đến vi phạm pháp luật.

Gia đình bé trai thiệt mạng ở trường Gateway cùng luật sư làm việc với công an

Luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, gia đình cháu Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 Trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh  mời luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền lợi.

"Tôi và gia đình cháu bé đã nhiều lần cùng lên cơ quan công an làm việc nhưng hiện tại tinh thần bố mẹ cháu bé vẫn chưa ổn định nên không thể trao đổi thông tin cụ thể. Sau khi tình hình ổn hơn chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan báo chí" , luật sư Trưởng nói.

Gia đình cháu Long đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé để làm căn cứ xem xét trách nhiệm của những người liên quan nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news