Tin mới

Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí thô sơ trên mạng xã hội

Thứ ba, 01/11/2016, 10:37 (GMT+7)

Các đối tượng mua kiếm, đao từ chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) rồi bọc kín, ngụy trang và chuyển xe lên xe khách chở về Hải Phòng đăng bán trên Facebook.

Các đối tượng mua kiếm, đao từ chợ Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) rồi bọc kín, ngụy trang và chuyển xe lên xe khách chở về Hải Phòng đăng bán trên Facebook.

Báo Dân trí, An ninh thủ đô, Thanh niên dẫn nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hải Phòng tối 31/10 cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí thô sơ từ Trung Quốc về Hải Phòng.

Hai đối tượng cầm đầu là Dư Trọng Phúc (26 tuổi) và Đinh Thị Khánh (29 tuổi) cùng trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng.

Tang vật lực lượng công an thu giữ - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo thông tin điều tra ban đầu, vợ chồng Phúc, Khánh do thấy việc buôn bán vũ khí thô sơ dễ kiếm lời nên đã cùng Lê Việt Tiến (SN 1993, ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) lập lên đường dây trên.

Các đối tượng này đã mua vũ khí thô sơ như đao, kiếm, lưỡi lê, gậy, đèn pin phóng điện từ tỉnh Lạng Sơn rồi tìm cách đưa về Hải Phòng tập kết và bán lẻ qua mạng xã hội facebook với các tài khoản là “Suin phượt” và “Ken Liberty”.

Để "chào hàng", các đối tượng đưa hình ảnh giới thiệu các loại vũ khí cùng số điện thoại liên hệ để ai có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện với giá các loại vũ khí từ 300.000 đồng đến 2 triệu.

Sau khi có khách mua “hàng”, giá cả được thống nhất thì chủ hàng sẽ chuyển cho khách theo đường phát chuyển nhanh thông qua bưu điện (với khách ở tỉnh xa). Với khách trong nội thành, nhóm đối tượng phân công cụ thể Khánh vận chuyển còn Tiến và Phúc lo giao dịch.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở thu thập đầy đủ chứng cứ; tài liệu, tối ngày 28/10, lực lượng CATP Hải Phòng đã đồng loạt bắt giữ Dư Trọng Phúc,  Đinh Thị Khánh, Lê Việt Tiến và 2 khách hàng cùng ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Lực lượng Công an đã giữ tại chỗ 20 thanh đao, 30 thanh kiếm, 50 côn 3 khúc, gần 50 công cụ hỗ trợ các loại.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news