Tin mới

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội

Thứ hai, 30/06/2014, 10:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Công an quận Đống Đa (Hà Nội)vừa cho biếtđã triệt phá ổ nhóm gồm 6 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Hà Nội.

(Tinmoi.vn) Công an quận Đống Đa (Hà Nội)vừa cho biếtđã triệt phá ổ nhóm gồm 6 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ổ nhóm chuyên trộm xe máy này do đối tượng Nguyễn Trọng Phước (SN 1981- trú tại số 71, ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng trộm xe máy tại cơ quan công an.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi trộm cắp được xe máy đã đem về Quảng Ninh tiêu thụ cho Nguyễn Văn Khánh (SN 1981) trú tại phường Cẩm Nhung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành bắt giữ Khánh. Công an quận Đống Đa đã thu giữ 9 bộ van phá khóa xe máy và thu hồi được 20 xe máy là tang vật của các vụ án.

Trước đó, tại tỉnh Hậu Giang, Công an cũng bắt giữ và triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm xe mang sang Campuchia tiêu thụ. Đối tượng làTrương Văn Tâm (26 tuổi, ngụ TP Vị Thanh) cùng 7 đồng bọn đã thực hiện trên 20 vụ trộm cắp trên khắp các huyện, thành phố Hậu Giang.

Để qua mặt nhà chức trách, Tâm cấu kết cùng cha con Huỳnh Tấn Kiệt (51 tuổi), Huỳnh Hữu Phước (16 tuổi, ngụ thị xã Hà Tiên) mang xe máy trộm được sang bên kia biên giới cầm tại các tiệm gần sòng bạc Campuchia để lấy tiền chia nhau tiêu xài và không quay lại chuộc.

 

Xuân Quỳnh (Tổng hợp tin tức pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news