Tin mới

Trinh sát giả dân chơi, nổ súng bắt sòng bạc giữa rừng cao su

Thứ hai, 18/01/2016, 10:54 (GMT+7)

Thấy cảnh sát, hàng chục thanh niên đang sát phạt bằng trò đá gà tung tiền, bỏ chạy tán loạn. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các con bạc.

Thấy cảnh sát, hàng chục thanh niên đang sát phạt bằng trò đá gà tung tiền, bỏ chạy tán loạn. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các con bạc.

Báo Vnexpress, Phụ nữ TP. HCM đưa tin, chiều ngày 16/1, công an huyện Châu Đức đã huy động gần 30 chiến sĩ cảnh sát chia làm bốn hướng bủa vây khu vực lô cao su có sòng bạc tại ấp Tân Hưng, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu). Cùng với đó, nhiều trinh sát khác giả làm dân chơi, chạy xe máy vào hiện trường.

Sau khi siết chặt vòng vây, hàng chục cảnh sát ập vào vây bắt các con bạc. Khoảng 50 thanh niên đang sát phạt bằng trò đá gà tung tiền, bỏ chạy tán loạn. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các con bạc.

Hàng chục con bạc bị bắt giữ khi đang hăng say sát phạt nhau trong rừng cao su - Ảnh: Phụ nữ TP. HCM

Gần 30 con bạc bị khống chế tại chỗ, ngoài ra tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ hàng chục con gà, gần 50 xe máy, nhiều bộ xóc đĩa và tài xỉu.

Hàng chục hộp cơm vẫn còn nguyên chưa sử dụng. Số tiền tại hiện trường chưa kiểm đếm nhưng được cho là khoảng 100 triệu đồng.

Báo Vnexpress dẫn lời Trung tá Nguyễn Minh Hiệp, phó Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, sòng bạc nằm giữa rừng cao su nên rất khó tiếp cận. Các trinh sát mất nhiều tháng theo dõi mới triệt phá được.

Ổ bạc này không chỉ là trường gà mà là một tổ hợp đánh bạc quy mô lớn gồm cả xóc đĩa và tài xỉu. Vì nằm trên bãi đất trống giữa rừng nên các con bạc luôn có người cùng cấp thức ăn, nước uống để chơi suốt ngày.

Theo báo VOV, đêm 13/1, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ ập vào một tòa chung cư, bắt quả tang 22 đối tượng đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, ngoài hàng chục bộ dụng cụ xóc đĩa, công an còn thu giữ gần 100 triệu đồng. Ngay sau đó các đối tượng được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Thông tin ban đầu xác định, đối tượng cầm cái là Phạm Văn Dũng (32 tuổi, trú ở Hà Nội). Dũng liên kết với Nguyễn Thị Khánh Chi (37 tuổi, trú ở Hà Nội)- chủ một căn hộ để mở xới bạc.

Trước khi về Cầu Giấy lập sới, các đối tượng thường xuyên di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau để tổ chức đánh bạc. Mỗi con bạc vào chơi Chi là người trực tiếp đứng ra thu 100.000 đồng tiền phế.

Mỗi ngày 2 ca sáng hoặc đêm, ổ đánh bạc này sát phạt nhau. Sau 3 giờ chơi lại cắt phế một lần.

Điều đáng nói, ổ bạc này chủ yếu là người quen, ngoài ra, ngoài cửa phòng còn lắp đặt hệ thống camera giám sát. Thời điểm Chi vừa mở cửa đi đổ rác thì công an bất ngờ ập vào trước sự ngỡ ngàng của các con bạc.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news