Tin mới

Vụ nam thanh niên ở Sài Gòn trúng đạn: Tạm đình chỉ phó trưởng công an phường

Thứ tư, 06/06/2018, 21:39 (GMT+7)

Công an TP.HCM đã tiến hành tạm đình chỉ phó trưởng công an phường An Phú, quận 12 để điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Công an TP.HCM đã tiến hành tạm đình chỉ phó trưởng công an phường An Phú, quận 12 để điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Ngày 6/6, nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết, đã tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Nguyễn Hữu Huệ -  phường An Phú, quận 12 để điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận Gò Vấp) đi cùng đoàn xe đua trái phép tử vong.

Nguồn tin cho hay, qua khám nghiệm tử thi, công an đã lấy được đầu đạn trong đầu nạn nhân. Qua giám định, vỏ đầu đạn bị móp, có khả năng va vào mặt đường hoặc giải phân cách rồi trúng vào đầu của Kiệt. 

Nhiều khả năng đây là trường hợp vô ý gây tai nạn. Tuy nhiên, công an đã gửi mẫu đầu đạn tới cơ quan chức năng giám định, sau đó tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ nam thanh niên ở Sài Gòn trúng đạn: Tạm đình chỉ phó trưởng công an phường - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, ông Huệ cho biết, khoảng 14h ngày 3/6, ông có nhận được tin báo của người dân ở khu vực ngã tư chùa Khánh An, giao lộ đường An Phú Đông 12 - Quốc lộ 1, quận 12 có một nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép. Ông đã huy động lực lượng công an phường ra hiện trường giải tán nhóm thanh niên.

Khi đi, ông được một cán bộ tên là Duy chở. Vừa ra tới gần ngã tư trên thì lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên lái khoảng 20 chiếc xe đánh võng, nẹt pô phóng nhanh về hướng quận Thủ Đức.

Khi đến giao lộ ngã tư chùa Khánh An, khoảng 5 xe máy của nhóm chặn làn ô tô. 

Lúc này, ông Huệ lưu thông phía sau rút súng bắn chỉ thiên 2 phát. Khi bắn phát thứ 3 thì bị kẹt đạn nên ông tìm cách xử lý. Lúc này, súng phát nổ trúng vào anh Kiệt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news