Tin mới

Vụ nữ DJ xinh đẹp bị sát hại dã man: Nghi can dương tính với ma tuý

Thứ tư, 19/06/2019, 22:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ DJ xinh đẹp bị sát hại, theo một cán bộ điều tra, do đã sử dụng ma túy, nên nghi phạm dùng nhiều hung khí sát hại nạn nhân trong lúc cãi vã.

Theo tin tức trên Tri thức trực tuyến, VietNamNet, chiều ngày 19/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Bảo Thắng, Lào Cai) để điều tra về hành vi Giết người.

Cường được cho là sống bằng tiền của bạn gái nhưng vẫn ăn chơi, đàn đúm và lăng nhăng. Ảnh: C.A.

Nạn nhân Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, quê Hà Nam) bị sát hại tại nhà trọ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Công an quận Hoàng Mai cho biết, thời điểm bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy nghi can dương tính với chất ma túy, nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì.

Về thông tin liên quan đến việc Cường vẫn nợ nạn nhân số tiền 50 triệu đồng, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết cần thời gian điều tra, làm rõ vụ việc.

Tr. vốn là nữ DJ tại quán bar và còn làm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp. Cô gái sinh năm 2000 có thu nhập nên chi tiền trang trải cuộc sống của cả 2. Ảnh: FB

Theo hồ sơ vụ án, trưa 17/6, Cường xảy ra mâu thuẫn với bạn gái Vũ Thị Quỳnh Tr. trong nhà trọ trên đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh diểm khiến Cường dùng 3 con dao chém nhiều nhát vào đầu cô gái. Tiếp đó, nghi can lấy ống tuýp sắt đâm chết nạn nhân.


Gây án xong, Cường điều khiển xe máy SH của Tr. rời khỏi hiện trường rồi  bỏ trốn lên khu vực gần biên giới Lạng Sơn. Chiều cùng ngày, nghi can ra công an địa phương đầu thú. Sau đó, Công an quận Hoàng Mai di lý Cường về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Cường khai từ cuối 2018, anh ta đến sống cùng người yêu ở phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai.

Bản thân nghiện ma túy lại thất nghiệp nên Cường và bạn gái thường cãi nhau vì mang tiếng sống bám bạn gái.

Trưa 17/6, cả 2 tiếp tục mâu thuẫn. Do đã sử dụng ma túy, Cường dùng nhiều hung khí sát hại nạn nhân.

Tren Tri thức trực tuyến dẫn lời một cán bộ điều tra, suốt thời gian lấy lời khai, Cường vẫn tỉnh táo và khai rành rọt những gì anh ta đã gây ra. Quá trình thẩm vấn, nghi can bày tỏ sự ân hận sau khi gây án.

Vị cán bộ điều tra cũng cho biết, Cường nghiện ma túy nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi gây án, anh ta sống lang thang ở Hà Nội và thường lui tới các tụ điểm ăn chơi, quán bar nên quen biết nạn nhân.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news