Tin mới

Vừa ra tù lại bị bắt vì chém đứt lìa bàn tay nhân viên karaoke

Thứ tư, 06/12/2017, 09:34 (GMT+7)

Vừa ra tù được 3 tháng, Phi lại bị bắt vì tội cố ý gây thương tích khi dùng mã tấu chém nhân viên quán hát đứt bàn tay.

Vừa ra tù được 3 tháng, Phi lại bị bắt vì tội cố ý gây thương tích khi dùng mã tấu chém nhân viên quán hát đứt bàn tay.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến và Thanh Niên đăng tải, chiều 4.12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Phi (21 tuổi, ngụ thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Ngọc Phi tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30' sáng 4/12, công an quận Liên Chiểu nhận được thông tin anh Võ Duy Linh nhân viên quán karaoke S.M (tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị một kẻ lạ mặt dùng mã tấu chém đứt bàn tay phải.

Qua lấy lời khai của nhân chứng, khoảng 0h cùng ngày, sau khi hát karaoke xong một nhóm thanh niên khoảng 5 nam, 3 nữ đến quầy tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên tại quán vì cho rằng tính tiền sai.

Sau khi lời qua tiếng lại cả nhóm bỏ về. Chừng 5 phút sau, Phi bất ngờ quay lại, cầm mã tấu truy đuổi các nhân viên của quán. Đồng thời, Phi chém đứt bàn tay phải của nhân viên Linh. Sau khi gây án, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đến 9h cùng ngày, Phi đã đến trụ sở cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phi khai, khi rời quán, Phi mượn xe đi lấy mã tấu, gây án xong Phi nhờ bạn chở đến nhà người yêu ngủ qua đêm.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news