Tin mới

Xích người, dùng dây trói đánh để đòi nợ

Thứ tư, 14/05/2014, 10:10 (GMT+7)

Nhiều lần đòi tiền nhưng Tuyến không trả nên nhóm của Thơ và Tú bắt con nợ về nhà trói dây xích, đánh ép trả nợ.

 

 

Nhiều lần đòi tiền nhưng Tuyến không trả nên nhóm của Thơ và Tú bắt con nợ về nhà trói dây xích, đánh ép trả nợ.

Chiều 13/5, Công an quận 12 (TP HCM) đã tạm giữ Ngô Văn Thơ (33 tuổi), Phạm Văn Đoàn (52 tuổi), Lê Văn Tú (21 tuổi), Trần Văn Hưng (21 tuổi, cùng ngụ tại phường Tân Thới Hiệp) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, đầu năm 2013, Thơ và Tú cho anh Phạm Văn Tuyến mượn 16 triệu đồng nhưng chưa đ đòi nợ, xích người, đánh người đòi nợ òi được nên tìm cách bắt giữ để ép trả tiền.

Ngày 10/5, Thơ, Đoàn, Tú, Hưng cùng Duy (đang bỏ trốn) tìm gặp anh Tuyến tại một xưởng mộc tại quận 11. Đòi nợ không được, chúng khống chế ép anh Tuyến lên xe rồi chở về nhà Đoàn thuộc khu phố 2 (phường Tân Thới Hiệp).

Tại đây, cả nhóm thúc ép anh Tuyến gọi về nhà mang tiền đến chuộc mạng, nhưng số điện thoại không gọi được. Đến 4h ngày 11/5, anh Tuyến bỏ trốn thì bị chúng phát hiện rượt đuổi theo bắt lại. Cả nhóm đưa nạn nhân về nhà dùng dây xích, trói và đánh. Sự việc bị người dân phát hiện, báo công an.

Công an quận 12 đang truy bắt Duy.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news