Tin mới

Xử phạt 4,2 triệu đồng cô gái tổ chức sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời trái phép

Thứ năm, 03/05/2018, 20:31 (GMT+7)

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xử phạt vi phạm hành chính Phan Thị Sương (SN 1992, quê quán xã Kim Thành, huyện Yên Thành) vì có hành vi tàng trữ, tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xử phạt vi phạm hành chính Phan Thị Sương (SN 1992, quê quán xã Kim Thành, huyện Yên Thành) vì có hành vi tàng trữ, tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời.

Tin tức trên VnExpressTuổi Trẻ đăng tải, ngày 3/5, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã xử phạt hành chính P.T.S., 26 tuổi, quê quán xã Kim Thành, huyện Yên Thành vì có hành vi hành vi tàng trữ, tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời.

Chị S. bị phát hiện thuê phòng trọ để tổ chức tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời. Ảnh: Minh Thái

Theo đó, chị S. bị xử phạt 4,2 triệu đồng theo khoản 2, điều 27, Nghị định 159/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

"Cùng với việc xử phạt, Sương bị Công an trục xuất khỏi địa bàn huyện và viết cam kết không tuyên truyền tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời", thiếu tá Trần Văn Thập, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn nói và cho hay đây là lần đầu tiên đơn vị xử phạt trường hợp vi phạm như vậy.

Một phần tài liệu cảnh sát thu tại phòng trọ của Sương trong ngày 2/5. Ảnh: Minh Thái

Trước đó, vào chiều 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn cùng cơ quan chức năng đã kiểm tra nơi thuê trọ của Sương, phát hiện Sương đang tàng trữ sách và tài liệu truyền đạo trái phép.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc cùng một số vật dụng liên quan đến sinh hoạt, truyền đạo, khăn voan. Ngoài ra còn có nhiều phong bì có ghi “lễ vật cảm tạ”, “phiếu phụng sự quỹ”...

Trong sổ sách cảnh sát thu giữ tại phòng trọ của Sương có ghi tên nhiều sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn. 

Làm việc với cảnh sát, Sương khai thuê nhà trọ để tập hợp, lôi kéo những người khác ở địa bàn đến trao đổi thông tin về "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news