Tin mới

Lời khai của lái xe khách tông 3 nữ công nhân thương vong

Thứ tư, 09/10/2019, 18:55 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, lái xe khách khai nhận do bản thân quá sợ hãi nên đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn để ổn định tâm lý chứ không phải bỏ trốn.

Ngày 9/10, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, vào trưa nay tài xế điều khiển xe khách va chạm với ba nữ công nhân trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào tối 8/10 làm hai người tử vong, một người trọng thương đã đến cơ quan công an trình diện.

Qua điều tra ban đầu, lái xe là Trần Quốc Tuấn (SN 1983, trú tại tổ dân phố Hướng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Ô tô trong vụ tai nạn mang BKS 29B - 096.92. Đây là xe khách chạy tuyến Cầu Gồ - Gia Lâm thuộc Công ty cổ phần Xe khách Bắc Giang.

Trước đó, tối 8/10, sau khi tan ca, ba công nhân: Lò Thị N. (SN 2001, trú tại xã Mường Sai), Tòng Thị T. (SN 2001) và Quàng Thị P. (SN 1997) cùng ở xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La) đi bộ qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên xảy ra va chạm với xe khách do Trần Quốc Tuấn điều khiển đi hướng Bắc Giang - Hà Nội. Hậu quả, N. và T. tử vong, còn P.  trọng thương đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, TP.Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại cơ quan điều tra, tài xế Tuấn khai nhận, tại thời điểm trên, sau khi xảy ra tai nạn vì quá lo sợ đã rời khỏi hiện trường để ổn định tâm lý chứ không phải bỏ trốn.

Công an huyện Việt Yên đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể hai nạn nhân tử vong cho các gia đình để tổ chức an táng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan