Tin mới

Pháp trở thành 'điểm nóng' Covid-19 tiếp theo tại châu Âu

Thứ tư, 11/03/2020, 10:05 (GMT+7)

Đến hết ngày 10/3 Pháp ghi nhận 33 ca tử vong do virus corona, chính thức đưa nước này trở thành một trong những nơi có số ca nhiễm và tử vong lớn nhất thế giới.

Theo Telegraph, đã có ít nhất 1.784 ca nhiễm virus corona tại Pháp, 33 trường hợp tử vong. Con số này hiện tại chỉ đứng sau Trung Quốc (80.757 ca nhiễm, 3.136 ca tử vong); Italia (10.149 ca nhiễm, 631 ca tử vong); Iran (8.042 ca nhiễm, 291 ca tử vong); Hàn Quốc (7.513 ca nhiễm, 54 ca tử vong).

Tại châu Âu, Pháp được xem là quốc gia đang phải chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 chỉ sau Italia bởi có tới 5 nghị sĩ nước này và Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Pháp đang cấm các sự kiện trên 1.000 người (Ảnh: AFP)

Hôm qua 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo nước này mới chỉ ở "giai đoạn đầu" của đợt bùng phát dịch. Ông Macron cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn, đồng thời khẳng định chính quyền Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với khủng hoảng dịch bệnh.

Nhiều biện pháp phòng chống dịch được đưa ra để tăng cường cho Điện Elysee,  các quan chức thuộc nội các Pháp được đề nghị làm việc tại nhà sau khi tiếp xúc với người nhiễm virus.

Một nửa số vùng trên lãnh thổ Pháp đã phát hiện có ổ dịch, các trường học đều được đóng cửa. Pháp cũng ban hành lệnh cấm tụ tập quá 1.000 người nên các bảo tàng, sự kiện thể thao đều bị hủy để đảm bảo an toàn.

Cùng ở châu Âu, Ý đã ghi nhận số người chết tăng kỷ lục lên 631, hơn 10.000 người mắc Covid-19. Số ca tử vong và lây nhiễm tăng mạnh bất chấp các biện pháp ứng phó chưa từng có tiền lệ của chính phủ nước này. Vì vậy Pháp cũng cần phải nâng cao cảnh giác vì đang đứng trong top 5 nước có số ca tử vong và nhiễm virus corona nhiều nhất thế giới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news