Tin mới

Phát hiện 17 thi thể nạn nhân máy bay rơi sau 6 thập niên

Thứ năm, 19/06/2014, 11:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm 18/6, giới chức Mỹ cho biết, thi thể của 17 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay quân sự gặp nạn ở Alaska từ năm 1952 đã được tìm thấy sau hơn 6 thập niên.

(Tinmoi.vn) Hôm 18/6, giới chức Mỹ cho biết, thi thể của 17 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay quân sự gặp nạn ở Alaska từ năm 1952 đã được tìm thấy sau hơn 6 thập niên.

 

Theo AP dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết vẫn còn 35 thi thể khác mất tích và đang được tìm kiếm ở khu vực máy bay gặp nạn tại bang miền tây bắc.

"Thời tiết xấu đã ngăn cản những nỗ lực tìm kiếm máy bay ngay sau đó. Vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/1952, các bên tìm kiếm không thể xác định vị trí và tìm được xác bất cứ quân nhân nào", thông báo cho hay.

Chiếc máy bay C-124 Globemaster gặp nạn ngày 22/11/1952 khi đang trên đường từ căn cứ không quân McChord bang Washington tới căn cứ không quân Elmendorf ở Alaska với 41 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Tháng 6/2012, trực thăng của đội bảo vệ quốc gia bang Alaska đã phát hiện được các mảnh vỡ của máy bay khi diễn tập tại khu vực phía tây núi Gannett và các cuộc tìm kiếm đã giúp xác nhận đó là xác máy bay gặp nạn năm 1952.

"Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm nhận dạng ADN của lực lượng vũ trang đã dùng các bằng chứng chi tiết và công cụ pháp y để nhận dạng 17 quân nhân. Những thi thể còn lại sẽ tiếp tục được tìm kiếm và khu vực máy bay gặp nạn sẽ được giám sát".

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phát hiện vị trí