Tin mới

Phát hiện 2 con bò tót "khủng" nặng gần 1 tấn ở Phú Yên

Thứ ba, 01/07/2014, 09:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Con bò màu đen xám, chân lông trắng, sừng dài và nhọt, có trọng lượng khoảng một tấn, thường xuyên xuống phá hoại mùa màng của người dân xã Xuân Quang (Đồng Xuân, Phú Yên).

(Tinmoi.vn) Con bò màu đen xám, chân lông trắng, sừng dài và nhọt, có trọng lượng khoảng một tấn, thường xuyên xuống phá hoại mùa màng của người dân xã Xuân Quang (Đồng Xuân, Phú Yên).

 

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Chí Hậu, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 1, huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên đã khẳng định chính mình đã thấy bò tót xuất hiện trên địa bàn xã.  

Theo ông Hậu, cách đây 3 năm, người đi rừng xã Xuân Quang 1 đã phát hiện 2 con bò tót lớn, sống trong khu rừng gần suối Bà Tiền, thuộc thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 3.

Khoảng 3 tuần qua, 2 con bò này lại xuất hiện ngoài bìa rừng vào ban đêm để phá hoại hoa màu của người dân.

“Vào 1 giờ sáng nay (30/6), chúng tôi đã mục kích ở bìa rừng và trực tiếp thấy một con bò rừng nghi là bò tót màu đen xám, chân lông trắng, sừng dài và nhọn, có trọng lượng ước khoảng một tấn đang ăn bắp của dân”- ông Hậu cho hay.

Ngoài ra ông Hậu cũng cho biết thêm, ở bên rùa rừng có rất nhiều dấu chân và phân của 2 con bò tót. Hiện xã đang vận động người dân không đặt bẫy, săn bắn bò tót. UBND xã Xuân Quang 1 đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân để có biện pháp xử lý.

Nguyên Thảo (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news