Tin mới

Phát hiện 6 loại virus corona mới trên dơi ở Myanmar

Thứ tư, 15/04/2020, 10:18 (GMT+7)

Các nhà khoa học đã phát hiện ra 6 loại virus corona mới trên những con dơi ở Myanmar.

Các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm để xem những virus corona mới có khả năng lây truyền qua loài khác hay không. Ảnh: AP

Các virus này được cho là cùng họ với SARS-CoV2 gây ra Covid-19 nhưng chúng không liên quan về mặt di truyền với ổ dịch hiện tại. Các loài virus mới được tìm thấy 3 loài dơi khác nhau là dơi nhà vàng Asiatic (Scotophilus Heathii), dơi đuôi nhăn môi (Chaerephon plicatus) và Hipposideros larvatus.

Nhóm các chuyên gia lưu ý rằng cần làm nghiên cứu bổ sung để xác định xem các virus corona mới có khả năng lây truyền qua các loài hay không để hiểu rõ hơn nguy cơ đối với sức khỏe  con người.

Covid-19 xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019 và sau đó lây nhiễm ra toàn thế giới.

Tính đến ngày 14/4 đã có khoảng 2 triệu trường hợp nhiễm bệnh và số người chết vượt qua 119.000. Tuy nhiên, Mỹ đang là quốc gia bị Covid-19 tấn công mạnh nhất với khoảng 600.000 ca nhiễm và hơn 23.000 trường hợp tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 virus corona dơi