Tin mới

Phát hiện 6 thành phố nằm chồng lên nhau

Thứ ba, 14/03/2017, 17:16 (GMT+7)

Mới đây, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra 6 thành phố cổ nằm chồng lên nhau, với thành phố lâu đời nhất nằm sâu dưới lòng đất khoảng 72m.

Mới đây, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra 6 thành phố cổ nằm chồng lên nhau, với thành phố lâu đời nhất nằm sâu dưới lòng đất khoảng 72m.

Theo thông tin ban đầu, 6 thành phố này được xây dựng trong khoảng thời gian từ thời Chiến Quốc (năm 475-221 trước Công Nguyên) đến thời nhà Thanh (1644-1911). Những thành phố này được khai quật tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Khai Phong là một trong những thành phố lâu đời nhất của Trung Quốc. Đây cũng là thủ đô của nước này trong nhiều triều đại.

Hình ảnh 6 thành phố cổ nằm chồng lên nhau. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo tờ SCMP, sau khi chiến tranh tàn phá thành phố, lũ của con sông Hoàng Hà có thể đã chôn vùi các thành phố. Đây là lý do mà một thành phố mới tiếp tục được xây dựng chồng lên thành phố cũ.

Chính quyền thành phố Khai Phong đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Nghiêm Thu (Tân Hoa xã)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news