Tin mới

Phát hiện bất ngờ về Covid-19 tại châu Âu

Thứ hai, 16/11/2020, 10:52 (GMT+7)

Theo một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Milan, Covid-19 đã lưu hành tại Italy từ tháng 9/2019.

WHO chính thức công bố virus corona mới và Covid-19 (căn bệnh đường hô hấp mà virus này gây ra) sau đợt bùng phát lần đầu được báo cáo tại Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, dữ liệu mới từ các nhà nghiên cứu Italy cho thấy Covid-19 có thể đã lan rộng ra bên ngoài Trung Quốc sớm hơn suy nghĩ trước đó.

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Italy, Mattia Maestri được phát hiện vào ngày 21/2 tại một thị trấn nhỏ gần Milan, khu vực Lombardy miền bắc đất nước.

Bệnh nhân Covid-19 số 1 tại Italy, Mattia Maestri. Ảnh: AP

Tuy nhiên, những phát hiện mơi được đăng trên tạp chí khoa học Tumori Journal ủa Viện Ung thư Quốc gia (INT) cho thấy 11,6% trong số 959 tình nguyện viên khỏe mạnh đăng ký thử nghiệm tầm soát ung thư phổi từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020 đã phát triển các kháng thể chống virus cororna từ trước tháng 2.

Một thử nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 đã được ĐH Siena thực hiện riêng có tên "Phát hiện bất ngờ về kháng thể SARS-CoV-2 trong thời kỳ tiền đại dịch ở Italy". Nó cho thấy có 4 trường hợp dương tính với kháng thể vô hiệu hóa virus tính đến tuần đầu tiên của tháng 10, tức là họ phải nhiễm virus từ tháng 9, Giovanni Apolone, đồng tác giả nghiên cứu tiết lộ. Theo ông Apolone, virus Covid-19 đã lưu hành ở Italy trong một thời gian dài với tỷ lệ tử vong thấp.

Vào tháng 3, các nhà nghiên cứu Italy cho biết họ đã báo cáo số ca mắc bệnh viêm phổi và cúm nặng tại Lombardy trong quý cuối năm 2019 cao bất thường. Đây là dấu hiệu cho thấy Covid-19 có thể đã lưu hành sớm hơn suy nghĩ trước đây.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news