Tin mới

Phát hiện bộ xương "khổng lồ" khi đào móng xây Đền thờ cá Ông

Thứ tư, 13/05/2015, 17:01 (GMT+7)

Trong lúc đào móng để xây tường bao Đền thờ cá Ông, người dân địa phương đã bất ngờ phát hiện ra một bộ xương "khổng lồ". Theo nhận định ban đầu, bộ xương này có thể đã được chôn hàng trăm năm.

Trong lúc đào móng để xây tường bao Đền thờ cá Ông, người dân địa phương đã bất ngờ phát hiện ra một bộ xương "khổng lồ". Theo nhận định ban đầu, bộ xương này có thể đã được chôn hàng trăm năm.

Theo tin tức trên báo Nghệ An, bộ xương "khổng lồ" được phát hiện vào sáng ngày 13/5, tại thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Phát hiện bộ xương "khổng lồ" khi đào móng xây Đền thờ cá Ông (ảnh báo Nghệ An)

Cụ thể, trong sáng nay (13/5), chính quyền địa phương và người dân xã Quỳnh Long tiến hành đào móng để xây tường bao một đền thờ cá ông, thì bất ngờ phát hiện một bộ xương "khổng lồ" có hình dáng lạ thường.

Sau khi khai quật đã thu được nhiều mảnh vỡ của phần xương sọ, nhiều đốt xương sống, ngoài ra còn nhiều xương đã bị phân hủy, xương bị phủ một lớp cát mịn màu trắng.

Cơ quan chức năng ban đầu kết luận, đây là bộ xương cá voi cổ do ngư dân địa phương chôn cất cách đây hàng trăm năm. Ước tính con cá voi (tên thường gọi là cá Ông) khi được chôn cất có chiều dài khoảng 25-30m.

Hiện chính quyền và người dân xã Quỳnh Long đã tiến hành chôn cất lại toàn bộ phần xương của cá voi ông theo đúng phong tục địa phương.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news