Tin mới

Phát hiện cung điện chứa kho báu cổ đại dưới đường hầm IS

Thứ ba, 21/04/2020, 14:46 (GMT+7)

Cung điện chưa từng được biết đến của các vị vua Assyria đã bị IS phát hiện và lấy đi nhiều cổ vật giá trị.

Tờ Express đưa tin cho biết những chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã phát hiện ra một cung điện  Assyria  cổ đại ngay dưới lòng đất Mosul, Iraq.

IS sau đó đã lấy bán đi nhiều kho báu giá trị, đồng thời cho nổ tung ngôi mộ của nhà tiên tri Jonah.

Chỉ đến khi IS bị quét sạch khỏi Mosul, những nhà khảo cổ học mới dành 2 tháng để khám phá các đường hầm do IS đào dưới mộ của nhà tiên tri bị chúng phá huỷ.

Lúc này, các nhà khảo cổ phát hiện các đường hầm dẫn đến cung điện được thành lập bởi vua Assyrian Sennacherib vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.

Một bản khắc của người Assyria còn sót lại. Ảnh: Express

Theo giáo sư Peter Miglus, một nhà khảo cổ học kỳ cựu, người dẫn đầu công việc nghiên cứu tại địa điểm này cho biết kho vàng của vua Sennacherib có thể đã được IS phát hiện và nhiều cổ vật giá trị đã bị lấy đi.

Những nhà khảo cổ học sau đó đã tìm được những cổ vật bằng vàng rải rác trong những đường hầm IS vứt bỏ sau khi thất thủ ở Mosul.

Việc IS bỏ qua những cổ vật này cho thấy chúng đã lấy được nhiều kho báu giá trị hơn nhiều.

Mosul hiện nay từng là thành phố Nineveh -  thành phố cổ của người Mesopotamia thuộc vùng Assyria cổ đại, nổi tiếng là thành phố sầm uất bậc nhất thế giới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news