Tin mới

Phát hiện đôi "tình nhân" chết chung trong khách sạn

Thứ bảy, 12/03/2016, 14:27 (GMT+7)

Theo người nhà thì U. và H. là người yêu cũ của nhau, tuy nhiên khi H. đi thụ án thì U. ở nhà đã lấy chồng.

Theo người nhà thì U. và H. là người yêu cũ của nhau, tuy nhiên khi H. đi thụ án thì U. ở nhà đã lấy chồng.

Ngày 12/3 các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án vừa xảy ra tại khách sạn H.B, TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết.

Theo thông tin vào khoảng 21 giờ ngày 11/3, chị Trần Thị Ngọc U. 30 tuổi, ngụ ấp Cáp Rang, xã Suối Tre và Lê Duy H. 32 tuổi cùng nhau đến khách sạn H.B. thuê phòng nghỉ.

Cả hai nạn nhân đều đã tử vong (Hình minh họa)

Tuy nhiên đến 22h 30 không thấy hai người trả phòng nghi chuyện chẳng lành nên lên kiểm tra phát hiện chị U. nằm chết trên giường và H. chết trong tư thế treo cổ bằng một sơi dây dù nên nhân viên khách sạn liền báo đến cơ quan chức năng.

Theo anh trai của chị U. cho biết trước đây U. và H. yêu nhau, nhưng sau đó H.bị kết án 14 năm tù về tội mua bán xe gian, thụ lý được 10 năm, đến tháng 4/2015 thì được đặc xá. Nhưng thời gian H. đi trại thì U. ở nhà lập gia đình và hiện đã có hai con, U. sống cùng chồng và con tại xã Suối Tre.

Trao đổi với PV, sáng ngày 12/3 thượng tá Lê Hồng Hải, Phó trưởng công an TX Long Khánh cho biết, nguyên ban đầu do cả hai đều tự tử, chị U. uống thuốc còn anh H. treo cổ bằng sợi dây dù ngay cửa ra vào.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Nhâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news