Tin mới

Phát hiện gần 100 súng hơi nhập lậu cất giấu dưới đáy tàu

Thứ tư, 22/10/2014, 14:47 (GMT+7)

Ngày 21/10, qua tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác của Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phát hiện trên chiếc tàu Mekong đang neo đậu tại vị trí G4 (khu neo đậu Sao Mai - Bến Đình, biển Vũng Tàu) có cất giấu một số lượng lớn súng hơi dưới đáy tàu.

 

 

Ngày 21/10, qua tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác của Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phát hiện trên chiếc tàu Mekong đang neo đậu tại vị trí G4 (khu neo đậu Sao Mai - Bến Đình, biển Vũng Tàu) có cất giấu một số lượng lớn súng hơi dưới đáy tàu.


Theo tin tức báo Hải Quan, ngày 22/10, ông Nguyễn Đỗ Kim, Phó Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị đang xem xét củng cố hồ sơ báo cáo lãnh đạo cấp trên để khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại tàu Mekong về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Qua điều tra bước đầu, một số thủy thủ khai nhận mua số súng trên tại một cảng tại Singapore mang về Việt Nam tiêu thụ để kiếm lời.

Trước đó, lúc 1h20 ngày 21-10, Tổ công tác của Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phát hiện trên chiếc tàu Mekong đang neo đậu tại vị trí G4 (khu neo đậu Sao Mai - Bến Đình, biển Bà Rịa - Vũng Tàu) có cất giấu một số lượng lớn súng hơi dưới đáy tàu.

Súng nhập lậu được phát hiện trên tàu MeKong.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tổng số súng được cất giấu trên tàu gồm 94 khẩu súng hơi và 1 báng súng hiệu Sharp - Innova và Sharp - Tiger với 4 loại mẫu mã, hình thức khác nhau

Nhà chức trách yêu cầu thuyền trưởng Đỗ Đông (55 tuổi, quê Bình Định) cung cấp giấy tờ liên quan nhưng ông này không chứng minh được. Ngoài ông Đông, trên tàu còn có 14 thuyền viên.

Theo thông tin ban đầu của Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam, số súng trên của 2 thuyền viên trên tàu Mekong là Phạm Xì (SN 1988, trú ở thành phố Vũng Tàu) và Đinh Đức Phúc (SN 1986, trú ở tỉnh Bình Phước) mua từ nước ngoài về bán kiếm lời.

Ông Vũ Hồng Lĩnh - Phó Hải đội trưởng Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam cho biết: "Đây là loại súng mạnh, sử dụng đạn chì. Loại súng này nhà nước đã cấm nhập khẩu vì có tính sát thương cao. Lô súng này nếu không bị phát hiện sẽ được phân tán về miền Tây để săn bắt động vật. Nếu bắn ở cự ly 5-10m sẽ gây nguy hiểm chết người."

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cự Giải

Tổng hợp/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news