Tin mới

Phát hiện gần 40 xác heo không rõ nguồn gốc dưới hồ chứa nước khi dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát

Thứ hai, 04/03/2019, 08:51 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn phát hiện 2 hồ chứa nước có số lượng xác heo chết không rõ nguồn gốc.

Tin tức trên báo Khánh HòaThanh Niên cho hay, chiều tối ngày 3/3, ông Lê Ngọc Tú - Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cam Lâm cho biết trên địa bàn huyện phát hiện 2 địa điểm có xác heo chết không rõ nguồn gốc. Một điểm tại hồ chứa nước Suối Dầu (Suối Tân, Cam Lâm) và điểm còn lại tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh đoạn đi qua địa bàn xã Cam Hiệp Bắc (Cam Lâm).

Xác heo tại khu vực hồ chứa nước Suối Dầu.

Cụ thể, tại khu vực hồ Suối Dầu phát hiện 18 xác heo. Tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh có khoảng 20 xác heo. Phần lớn số heo này đạt trọng lượng xuất bán khoảng 90kg/con trở lên, trên mình một số con heo có vết sơn màu đỏ. Sau khi phát hiện, cùng với việc xử lý, chôn cất để tránh ô nhiễm môi trường, các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ nguồn gốc số heo trên.

Trả lời trên Thanh Niên, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa còn thông tin thêm, hiện dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại một số tỉnh phía bắc. Tại địa phương cũng đang quyết liệt phòng chống dịch. Tuy nhiên, chưa thể xác định số heo trên chết do bệnh gì.

Mới đây, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận tiếp tục phát hiện thêm trường hợp gia súc mắc dịch tả lợn châu Phi tại Hải Dương, nâng tổng số tỉnh, thành phố xuất hiện dịch bệnh này lên con số 7.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news