Tin mới

Phát hiện gần 5 tấn thịt lợn chết, nổi hạch bán ra thị trường

Thứ năm, 19/11/2015, 18:59 (GMT+7)

Cục cảnh sát môi trường  (C49, Bộ Công an) phối hợp cùng với Quản lý thị trường Bình Dương, Chi cục Thú y TX. Thuận An đã phát hiện và bắt giữ trên 4 tấn thịt lợn thối rữa và nổi hạch của một chủ thu mua tại P. An Phú (TX. Thuận An).

Cục cảnh sát môi trường  (C49, Bộ Công an) phối hợp cùng với Quản lý thị trường Bình Dương, Chi cục Thú y TX. Thuận An đã phát hiện và bắt giữ trên 4 tấn thịt lợn thối rữa và nổi hạch của một chủ thu mua tại P. An Phú (TX. Thuận An).

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, rạng sáng ngày 19/11, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ trên 4 tấn thịt lợn thối rữa và nổi hạch tại chủ thu mua ở P. An Phú (T.X Thuận An).

Chủ thu mua là ông Nguyễn Văn Cao (43 tuổi, Thanh Hóa). Số thịt lợn thối và nổi hạch này sau khi thu mua được tập kết tại kho số 95B, đường An Phú 14 (khu phố 1, P. An Phú) nhằm bán cho các thương lai tiêu thụ. 

Lực lượng chức năng đã phát hiện và tiêu hủy toàn bộ số thịt heo chết, thối và nổi hạch. Ảnh nguồn: Thanh Niên 

Quá trình điều tra và theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện xe tải mang BKS 61C-009.93 chở thịt lợn lưu thông theo hướng Đồng Nai về P. An Phú.

Trên đường lưu thông, nước vàng từ thùng chiếc xe này chảy xuống đường và bốc mùi hôi thối. 

Chiếc xe chở đến cửa hàng của ông Nguyễn Văn Cao thì bị bắt giữ. Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe tải chứa gần 1,5 tấn thịt lợn đã được chẻ ra từng khúc. Trong đó nhiều tảng thịt có dấu hiệu bị thối rữa, ngả màu vàng và nổi hạch, bốc mùi.

Kiểm tra tiếp trong kho của ông Cao, cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm hơn 2,5 tấn thịt lợn cũng đang trong tình trạng hôi thối tương tự.

Thông tin trên Vnexpress cũng cho biết, ông Nguyễn Văn Cao đã khai nhận toàn bộ lô hàng trên được gom từ những lò giết mổ ở Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai sau đó được đi về tiêu thụ tại những khu chợ gần khu công nghiệp, nhà trọ nhằm phục vụ đối tượng là công nhân. 

Cơ quan chức năng và lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản và tiến hành tiêu hủy toàn bộ gần 5 tấn thịt lợn chết thối rữa trên.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news