Tin mới

Phát hiện hai cơ sở măng tươi dùng chất cấm

Thứ tư, 06/04/2016, 08:10 (GMT+7)

Mới đây, Chi cục quản lý cất lượng nông lâm thủy sản TP. Đà Nẵng đã phát hiện 2 cơ sở bán măng tươi có chứa chất cấm trên địa bàn. 

Mới đây, Chi cục quản lý cất lượng nông lâm thủy sản TP. Đà Nẵng đã phát hiện 2 cơ sở bán măng tươi có chứa chất cấm trên địa bàn.  

Vnexpress đưa tin cho biết chiều ngày 5/4, ông Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng cho biết mới phát hiện thêm 2 cơ sở bán măng tươi nhuộm chất vàng ô tại chợ Thanh Khế 1 (Q. Thanh Khê) và chợ An Hải Bắc (Q. Sơn Trà).

Trước đó vào ngày 1/4, Chi cục công bố kết quả xét nghiệm 7/9 mẫu măng tươi ở Đà Nẵng có chứa chất cấm vàng ô. 

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cho biết sau khi thấy xuất hiện đoàn kiểm tra, hai hộ kinh doanh này đã giấu số măng đi nhưng bị ngăn chặn, tịch thu và cảnh cáo. 

Theo đó, sau khi nghe thông tin măng có chứa chất vàng ô, họ không lấy thêm hàng mà tranh thủ bán hết số hàng còn lại.  

Chất cấm vàng ô là chất được sử dụng trong thực phẩm, dùng trong công nghiệp nhuộm vải, gỗ, giấy, sơn... và bị Tổ chức Ung thư  thế giới (IARC) đưa vào loại chất gây ung thư nhóm 3, có khả năng gây bệnh cao.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news