Tin mới

Phát hiện hài cốt mẹ ôm con hơn 6.000 năm

Thứ năm, 01/02/2018, 14:00 (GMT+7)

Các nhà khoa học đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra bộ hài cốt người mẹ trong tư thế ôm con tồn tại suốt 6.000 năm qua ở Hà Lan.

Các nhà khoa học đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra bộ hài cốt người mẹ trong tư thế ôm con tồn tại suốt 6.000 năm qua ở Hà Lan.

Theo International Business Times, các nhà khảo cổ học tìm thấy ngôi mộ chôn xác trẻ em lâu đời nhất tại một di chỉ ở khu tự trị Nieuwegein thuộc tỉnh Utrecht, có niên đại từ thời Đồ đá.

Bộ hài cốt được phục dựng lại. Ảnh International Business Times

 

Sau khi kiểm tra 4 bộ xương trong đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm ra bộ xương trong tư thế ôm con của một người mẹ. Các nhà khoa học nhận thấy cánh tay phải trên bộ xương của người phụ nữ 30 tuổi uốn cong ở góc kỳ lạ.

Kết quả kiểm tra kỹ hơn hé lộ những mảnh xương vỡ của một trẻ sơ sinh trong vòng tay, cho thấy người phụ nữ ôm một đứa trẻ khi chôn cất. Sau khi phân tích các mảnh xương vỡ, nhà khao học kết luận đứa trẻ qua đời khi được 2 tháng tuổi.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news