Tin mới

Phát hiện hàng trăm bộ hài cốt trong vườn nhà dân

Chủ nhật, 28/05/2017, 19:01 (GMT+7)

UBND P. Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết trong lúc đào đất cải tạo vườn, gia đình ông Dương Văn Phong ở xóm 4 thuộc tổ dân phố Minh Lợi đã phát hiện 5 hầm mộ tập thể với hàng trăm bộ hài cốt đã vỡ vụn.

UBND P. Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết trong lúc đào đất cải tạo vườn, gia đình ông Dương Văn Phong ở xóm 4 thuộc tổ dân phố Minh Lợi đã phát hiện 5 hầm mộ tập thể với hàng trăm bộ hài cốt đã vỡ vụn. 

Thông tin trên báo Tiền PhongCông an nhân dân cho biết, ngày 28/5 UBND P. Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết trong lúc đào đất cải tạo vườn, gia đình ông Dương Văn Phong ở xóm 4 thuộc tổ dân phố Minh Lợi đã phát hiện 5 hầm mộ tập thể với hàng trăm bộ hài cốt đã vỡ vụn. 

Hài cốt được phát hiện ngay dưới thềm nhà dân. Ảnh: Tiền Phong

Theo chia sẻ của ông Phong, kể từ ngày 19 đến ngày 28/5, gia đình ông đã đào được 5 hầm mộ tập thể trong sân, quanh vườn và đã cất bốc được gần  200 bộ hài cốt.

Hài cốt của người quá cố đã vỡ vụn, lẫn lộn với nhau, nên gia đình ông chỉ có thể xác định số lượng hài cốt qua những mảnh sọ còn sót lại.

Do quá nhiều bộ hài cốt nên gia đình ông đã phải thuê người và phương tiện để tiến hành cất bốc và đưa đi an táng tại nghĩa địa phường Quảng Thuận. 

Đồng thời, lấy mẫu xương gửi đến Trung Tâm Giám định Sinh học Pháp y - Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an để xét nghiệm ADN. 

Theo các cụ cao niên trong vùng, đây là hầm mộ tập thể, chôn cất các nghĩa sĩ phong trào Cần Vương chống Pháp. 

Hiện tại gia đình ông Dương Văn Phong vẫn đang tiếp tục phát hiện và cất bốc các bộ hài cốt nằm sâu dưới nền nhà để đi đưa đi an táng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news