Tin mới

Phát hiện hố chôn tập thể 3.700 nạn nhân bị thảm sát thời Hitler

Thứ ba, 07/05/2019, 16:22 (GMT+7)

Một hố chôn tập thể 3.700 nạn nhân bị Đức quốc xã thảm sát đã được các nhà điều tra Nga phát hiện.

Tờ The Sun đưa tin cho hay các nhà điều tra đã phát hiện hố chôn tập thể của 3.700 nạn nhân từ thời thế chiến II, gần thành phố Veliky Novgorod.

Đây được cho là nơi đã bị quân đội của Hitler gây ra nhiều vụ thảm sát vào giai đoạn 1941-1943.

Các nhà điều tra cho biết ước tính có khoảng 3.700 nạn nhân bị chôn tại đây. Ảnh: The Sun

Sau khi tiến hành khám nghiệm nhiều bộ xương, kết quả cho thấy nhiều vết thương do đạn bắn xuất hiện trên hộp sọ.

Nhiều nạn nhân thuộc các dân tộc khác nhau, bị đâm bằng dao hoặc chôn sống, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Các nhà khảo cổ học hiện đang tiến hành thu thập những bộ hài cốt, nhận dạng giới tính, độ tuổi và nguyên nhân tử vong. Ảnh: The Sun

Hiện các nhà khảo cổ học đang tiến hành thu thập những bộ hài cốt và nhận dạng giới tính, độ tuổi, nguyên nhân tử vong.

Nhiều chuyên gia cho rằng có ít nhất  2.600 nạn nhân đã bị bắn và chôn tại khu vực, nhưng con số thực tế có thể lên tới hơn 3.700 người.

Theo chia sẻ của một thành viên đơn vị khảo cổ, ông Sergei Sevastyanov cho hay "Quy mô của hố chôn tập thể này rất lớn, lên tới 32 hecta".

Sau khi phát hiện hố chôn tập thể, Ủy ban điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra cụ thể và cho biết sẽ dựng đài tưởng niệm tưởng nhớ các nạn nhân khi cuộc điều tra hoàn tất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news