Tin mới

Phát hiện hơn 11.000 viên thuốc kích dục nam trên xe khách

Thứ tư, 13/08/2014, 09:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Kiểm tra hành chính xe khách chạy quá tốc độ, cảnh sát phát hiện có rất nhiều hàng hóa mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ cất giấu trong khoang chứa. Đặc biệt trên xe có hai thùng thuốc kích dục, tổng số lượng 11.400 viên mang do Trung Quốc sản xuất.

(Tinmoi.vn) Kiểm tra hành chính xe khách chạy quá tốc độ, cảnh sát phát hiện có rất nhiều hàng hóa mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ cất giấu trong khoang chứa. Đặc biệt trên xe có hai thùng thuốc kích dục, tổng số lượng 11.400 viên mang do Trung Quốc sản xuất.


Chiều 12/8, Đội Cảnh sát giao thông trạm 4-1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Đội vừa phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 16H – 8532 đang chở trên xe 11.400 viên thuốc kích dục nam và một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vào lúc 13h cùng ngày.

Số lượng hơn 11.000 viên thuốc kích dục nam dạng nén được vận chuyển trên xe khách.

Cụ thể, vào thời điểm trên tại km381 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT 4.1 do thiếu tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng, phát hiện xe khách BKS 16H do tài xế Lê Đình Vững (SN 1973, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu vi phạm, chạy quá tốc độ cho phép.

Kiểm tra hành chính phương tiện vi phạm, cảnh sát phát hiện có rất nhiều hàng hóa mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ cất giấu trong khoang chứa.

Đặc biệt trên xe có hai thùng thuốc kích dục, tổng số lượng 11.400 viên mang do Trung Quốc sản xuất và gần 500 lọ mỹ phẩm các loại như kem làm trắng da, kem chống nám, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc… đã quá hạn hoặc không có nguồn gốc được làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng trên. Tài xế Lê Đình Vững khai chở số hàng này cho một người dân ở địa phận tỉnh Thái Bình.

Sau khi phát hiện, đội CSGT đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) lập biên bản vi phạm và thu giữ toàn bộ số hàng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp VNE/ LĐO/ Khám Phá)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news