Tin mới

Phát hiện hơn 50 thi thể thường dân bị hành quyết tại Iraq

Thứ năm, 10/07/2014, 09:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hơn 50 thi thể trong đó có 2 trẻ em đã được tìm thấy tại thị trấn của người Shiite ở Alexandria trong ngày hôm qua 9/7, các quan chức an ninh Iraq cho biết.

(Tinmoi.vn) Hơn 50 thi thể trong đó có 2 trẻ em đã được tìm thấy tại thị trấn của người Shiite ở Alexandria trong ngày hôm qua 9/7, các quan chức an ninh Iraq cho biết.

Phát hiện hơn 50 thi thể thường dân bị hành quyết tại Iraq


Theo CNN, hiện chi tiết về các trường hợp tử vong vẫn chưa được công bố, các quan chức cũng không nói rõ họ bị sát hại khi nào. Thống đốc tỉnh Khamissiya, ông Sadeq Madloul cho biết những thi thể được tìm thấy đều chết do bị bắn.

Cuộc tàn sát do lực lượng chiến đấu Sunni tại Iraq tiến hành. ISIS (Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria) – một nhóm khủng bố tách ra từ al-Qaeda đã bị bắt giữ tại miền bắc và miền tây Iraq khi tham gia vào một cuộc tấn công hồi tháng trước. Lực lượng này cũng đã tăng cường lực lượng tại Syria để thiết lập một nhà nước Hồi giáo trải dài khắp 2 đất nước.

ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát gần đây ở Baghdad khiến gần 20 người thiệt mạng.

Cách Alexandria không xa, ít nhất 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương sau khi 3 chiếc xe mang bom phát nổ trước tòa án tại thành phố Hilla, các quan chức an ninh và y tế cho biết. Hilla là một thành phố lớn, cách phía nam Baghdad khoảng 92 km.

Theo tin tức từ Reuters, những kẻ khủng bố người Sunni và người Shiite đã tổ chức các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau trong thời gian gần đây. Hơn 100 tù nhân người Sunni đã bị tiêu diệt trong 2 vụ giết người hàng loạt tại các nhà tù. Người Sunni cũng đổ lỗi cho chính quyền người Shiite của Thủ tướng Nouri al-Maliki bởi các Chính sách kỳ thị người Hồi giáo thiểu số.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Người Hồi giáo