Tin mới

Phát hiện kho báu trăm tỷ, không ngờ lại gặp 'đại nạn' bất ngờ

Thứ năm, 12/03/2020, 15:59 (GMT+7)

Tưởng rằng cuộc đời sẽ thay đổi khi phát hiện được khi báu trăm tỷ, nhưng hai chuyên gia săn tìm đã phải đối diện với án tù

Newsweek đưa tin cho hay hai chuyên gia săn tìm kho báu tại Anh tưởng rằng sẽ lên đời khi phát hiện được kho báu hàng trăm tỷ đồng nhưng bất ngờ bị buộc tội trộm cắp và che giấu cổ vật.

Cụ thể, George Powell và Layton Davies đã đào được một kho khoảng 300 đồng xu cổ trên một cánh đồng tại Eye, gần Leominster (Anh).

Họ sau đó đã tiếp tục tìm kiếm và khai quật được cả kho báu khổng lồ và tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi.

Kho báu trăm tỷ của hoàng gia Anh bị đem bán ra ngoài. Ảnh: Newsweek

Mặc dù vậy, thay vì khai báo cho các nhà chức trách như quy định, hai nhà khảo cổ học này đã liên hệ với đại lý buôn đồ cổ, xác định được giá trị của của kho báu 1.100 năm tuổi nói trên và lén lút đem bán dần.

Kho báu này bị đem bán với những đồ trang sức bằng vàng, nhiều thỏi bạc cùng một số bộ sưu tập hình xu cực kỳ quý hiếm.

Cả hai sau đã đều bị buộc tội trộm cắp do đã cố gắng bán kho báu nói trên thành từng đợt để kiếm lời.

Hai nhà khảo cổ này đã bất chấp luật pháp của Anh và phải nhận cái kết đăng không tưởng.

Các chuyên gia nhận định kho báu này có thể trị giá lên đến 12 triệu bảng Anh (khoảng 350 tỷ VNĐ).

Kho báu có chứa những đồ bằng vàng, thỏi bạc và mặt dây chuyền Pha lê có từ thời thiết kế từ 5 đến thế kỷ thứ 9 đều mang ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử.

Hiện chính quyền Anh đang nỗ lực khôi phục những đồ vật kho báu đã bị bán ra ngoài và phần lớn chúng đều đang bị mất tích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news