Tin mới

Phát hiện khu mộ tập thể 800 tuổi chứa hài cốt trẻ em mất tim ở Peru

Thứ ba, 04/11/2014, 10:08 (GMT+7)

Các nhà khoa học đã phát hiện và khai quật khu mộ tập thể 800 tuổi và phát hiện những bộ xương trẻ em được cho là bị giết chết bởi dao, rìu và mất đi trái tim được chôn cùng với lạc đà không bướu.

Các nhà khoa học đã phát hiện và khai quật khu mộ tập thể 800 tuổi và phát hiện những bộ xương trẻ em được cho là bị giết chết bởi dao, rìu và mất đi trái tim được chôn cùng với lạc đà không bướu.

 

Mới đây, nhà khảo cổ, nhân chủng học John Verano thuộc ĐH Tulane đã phát hiện ra lời giải bí ẩn của khu mộ tập thể ở làng Huanchaquito, Chimú, Peru. Khai quật khu mộ có thấy nhiều hài cốt trẻ em "Xương ức bị gỡ bỏ, các xương sườn được banh ra và bên trong lồng ngực là vải và bông" - cho thấy những đứa trẻ đều bị giết chết bởi dao, rìu và bị mất trái tim - phần tinh thần được xem là có giá trị nhất của con người. 

Nhà khảo cổ học Gabriel Prieto đã tiến hành khai quật khu vực này. "Tại trang khu mộ 800 tuổi này, nhóm nghiên cứu nhanh chóng phát hiện ra khoảng sáu bộ xương trẻ em, và tiếp tục phát hiện nhiều hơn nữa" - ông Gabriel Prieto cho biết.


Trước đó, vào năm 2011, người dân địa phương phát hiện thấy một số hộp sọ người trên cồn cát ven biển ở làng Huanchaquito, Chimú, Peru.

Các nhà khoa học nghi ngờ rằng trẻ em và động vật đã bị giết chết để phục vụ cho một nghi lễ tôn giáo liên quan đến biển.

Theo Dã Quỳ (Nationalgeographic)/ Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news