Tin mới

Phát hiện mảnh vỡ dạt vào bờ biển Úc nghi của máy bay MH370

Thứ tư, 23/04/2014, 21:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều 23/4 cơ quan chức năng Úc cho biết đội tìm kiếm đã phát hiện một mảnh vỡ trôi dạt vào bở biển Tây Úc, và hiện mảnh vỡ đó đang được xác định có phải là của máy bay MH370 mất tích hay không.

 

(Tinmoi.vn) Chiều 23/4 cơ quan chức năng Úc cho biết đội tìm kiếm đã phát hiện một mảnh vỡ trôi dạt vào bở biển Tây Úc, và hiện mảnh vỡ đó đang được xác định có phải là của máy bay MH370 mất tích hay không.

Khu vực tìm kiếm MH370 cho ngày 23/4

Theo tin tức từ trung tâm điều phối Australia cho biết, mảnh vỡ này đã được dạt vào bãi biển gần thị trấn Augusta, cách khoảng 300km về phía nam thành phố Perth.

Hiện cơ quan an toàn giao thông Úc (ATSB) đang xem xét các bức ảnh để biết chi tiết vật lý và xác định liệu đó có phải là của chiếc máy bay MH370 mất tích hay không.

Cục trưởng ATSB Martin Dolan mô tả vật thể này là một tấm kim loại có các đinh tán ở một bên và được phủ ngoài bằng các sợi thủy tinh ở bên còn lại. Vật thể này có thể là hình chữ nhật nhưng đã bị vỡ nát và biến dạng. Các quan chức cho rằng việc xác định kích thước của vật thể này khá khó khăn vì họ chỉ nhìn thấy một tấm kim loại méo mó và không có hình thù rõ ràng.

Được biết, ngày 22/4 do ảnh hưởng của một cơn bão nhiệt đới ập vào vùng biển nam Ấn Độ Dương nên cuộc tìm kiếm dưới nước đã tạm thời dừng lại.

Một diễn biến mới, đội tìm kiếm quốc tế (IIT) đang xem xét khả năng MH370 của Malaysia Airlines đã hạ cánh ở đâu đó chứ không phải rơi xuống Ấn Độ Dương.

Hiện họ đã tiến hành một tìm kiếm phức tạp dưới nước sử dụng  một tàu ngầm điều khiển từ xa mini.

Mặc dù các đội tìm kiếm từng tự tin rằng chuyến bay mất tích MH370 có thể rơi tại khu vực này, tuy nhiên, cho đến nay vẫn không tìm thấy gì.

Ngày hôm qua (22/4), các nguồn tin trong nhóm điều tra quốc tế thừa nhận có thể họ phải tìm kiếm lại từ đầu.

P.v

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news