Tin mới

Phát hiện muộn thiên thạch khổng lồ sắp bay qua Trái Đất

Thứ tư, 21/10/2015, 08:24 (GMT+7)

Các nhà thiên văn học của NASA cho biết, một thiên thạch có đường kính lên tới 610 m sẽ bay qua Trái Đất đúng vào lễ Halloween (31/10). Điều đáng nói là NASA chỉ mới phát hiện ra nó cách đây hai tuần.

Các nhà thiên văn học của NASA cho biết, một thiên thạch có đường kính lên tới 610 m sẽ bay qua Trái Đất đúng vào lễ Halloween (31/10). Điều đáng nói là NASA chỉ mới phát hiện ra nó cách đây hai tuần.

Theo Sciencelert, tiểu hành tinh được đặt tên 2015 TB145, được phát hiện qua kính thiên văn Pan-Starrs đặt tại Hawaii của NASA, sẽ bay qua Trái Đất với tốc độ hơn 126.000 km/h.

"Thiên thạch này bay theo quỹ đạo nghiêng và lệch tâm rất lớn", NASA cho biết. Đây là thiên thạch lớn nhất kể từ năm 1999 đến nay bay qua Trái Đất, với đường kính lên tới 610 mét.

Tiểu hành tinh được đặt tên 2015 TB145 sẽ bay qua Trái Đất với tốc độ hơn 126.000 km/h. Ảnh minh họa: Sciencelert.

Mặc dù có đường kính khổng lồ, nhưng các nhà khoa học chỉ phát hiện nó hôm 19/10, ba tuần trước khi sượt qua Trái Đất. Nó sẽ bay cách Trái Đất khoảng 500.000 km, gấp khoảng 1,5 lần khoảng cách trung bình từ địa cầu tới Mặt Trăng, và là thiên thạch lớn nhất bay qua Trái Đất cho tới tận năm 2027.

Theo nhà thiên văn Colin Jeffrey, thời điểm thiên thạch bay sượt qua Trái Đất, những người may mắn có thể quan sát được nó bằng một chiếc kính thiên văn nghiệp dư có chất lượng tốt.

Việc phát hiện muộn thiên thạch 2015 TB145 một lần nữa khiến các nhà khoa học kêu gọi nghiên cứu nhiều hơn công nghệ theo dõi và phát hiện tiểu hành tinh, để bảo vệ Trái Đất khỏi những khối đá vũ trụ có khả năng gây nguy hiểm. Ước tính, con người mới phát hiện được khoảng 1% tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 40 mét có khả năng đe dọa Trái Đất.

Theo Chương trình Quan sát Vật thể gần Trái Đất của NASA, tính đến ngày 16/10/2015, đã có khoảng 13.251 vật thể gần Trái Đất được phát hiện, 877 trong số đó là các tiểu hành tinh có đường kính khoảng 1 m hoặc lớn hơn, 1.635 được phân loại là nguy hiểm tiềm năng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news