Tin mới

Phát hiện nam công nhân chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Thứ ba, 23/02/2016, 14:32 (GMT+7)

Không thấy anh Tuấn mở cửa nên người ở phòng đối diện qua gõ cửa kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện Tuấn chết trong tư thế treo cổ.

Không thấy anh Tuấn mở cửa nên người ở phòng đối diện qua gõ cửa kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện Tuấn chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu trên báo Tuổi trẻ, Pháp luật TP. HCM, Thanh Niên, báo Đồng Nai, sự việc được phát hiện vào sáng ngày 23/2 tại phòng trọ tại ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Theo đó, vào thời gian trên không thấy anh Tuấn mở cửa nên người ở phòng đối diện qua gõ cửa để kiểm tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ - Ảnh: Báo Đồng Nai

Sau khi kiểm tra người này hốt hoảng phát hiện anh Tuấn chết trong tư thế treo cổ nên đã hô hoán người dân.

Nhận được tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Bước đầu xác định nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ lên cầu thang trong phòng bằng sợi thừng màu xanh, chân thõng xuống đất.

Theo chủ nhà trọ, Tuấn làm công nhân cho một công ty ở KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) và đến thuê phòng trọ từ giữa tháng 11/2015.

Cũng theo chủ nhà trọ, nạn nhân thuê phòng ở 1 mình, là người hiền lành, thường ngày không xích mích với ai.

Theo một số công nhân cùng dãy trọ, buổi tối trước khi xử việc xảy ra, Tuấn đi làm về rồi lên mạng chơi Facebook đến khoàng 22h tối.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news