Tin mới

Phát hiện nghĩa địa khổng lồ 3.000 hài cốt dưới lòng nhà ga tại Anh

Thứ ba, 10/03/2015, 10:31 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ đã bắt đầu đào bới quanh 3.000 bộ hài cốt từ một nghĩa địa thời Đại dịch 1665.

Các nhà khảo cổ đã bắt đầu đào bới quanh 3.000 bộ hài cốt từ một nghĩa địa thời Đại dịch 1665.

 

Khu nghĩa địa Bedlam nằm dưới lòng nhà ga đường Liverpool, phục vụ cho tuyến đường xe lửa Crossrail chạy qua London.

Được sử dụng từ năm 1569 đến khoảng năm 1738, khu vực nghĩa địa này còn được biết đến với tên gọi Bethlehem và New Churchyard.

Việc kiểm tra các hài cốt của nạn nhân bị bệnh dịch hạch sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về sự phát triển của các chủng vi khuẩn dịch hạch.

Nhóm 60 nhà khảo cổ này sẽ làm việc theo nhóm, 6 ngày/ tuần để khai quật các hài cốt và ghi chép một cách cẩn thận những bằng chứng có giá trị về khảo cổ học

Nghĩa địa Bedlam được cho là nơi chôn cất hơn 20.000 người London từ năm 1569 đến 1738


Đến nay, tại đường ray Crossrail đã tìm thấy hơn 10.000 đồ tạo tác trong nhiều năm qua ở hơn 40 địa điểm xây dựng tại London.

Đây là dự án khảo cổ học lớn nhất tại Anh. Các cuộc khai quật sơ bộ tại đường Liverpool trong năm 2013 và 2014 đã phát hiện hơn 400 bộ hài cốt và nhiều đồ tạo tác.

Bảo Linh (tin tức Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhà khảo cổ