Tin mới

Phát hiện người Trung Quốc dùng hộ chiếu giả đi máy bay ở Đà Nẵng

Thứ sáu, 08/01/2016, 19:59 (GMT+7)

Khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại điểm kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân, nhân viên an ninh soi chiếu, tại sân bay Đà Nẵng, đã phát hiện hành khách người Trung Quốc dùng hộ chiếu giả.

Khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại điểm kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân, nhân viên an ninh soi chiếu, tại sân bay Đà Nẵng, đã phát hiện hành khách người Trung Quốc dùng hộ chiếu giả.

Theo đó, hành khách người Trung Quốc tên Xue Bao (31 tuổi), đã sử dụng hộ chiếu mang tên Yang Ya Di (35 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) đi lên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Thông tin vụ việc được báo Dân Trí, Lao Động, Tuổi Trẻ...đăng tải. 

Trả lời báo Tuổi Trẻ chiều 8/1, ông Từ Văn Sửu, phó Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách chuyến bay lúc 9h sáng cùng ngày từ Đà Nẵng đi Hải Phòng của Vietnam Airlines, nhân viên an ninh đã phát hiện hành khách nước ngoài sử dụng hộ chiếu của người khác để lên máy bay.

Cửa soi chiếu, kiểm tra hành lý của hành khách tại sân bay. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Trung tâm an ninh hàng không đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Cảng vụ hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng xử lý.

Cũng theo nguồn tin này, hành khách người Trung Quốc có tên Xue Bao đã khai từ Đông Hưng, Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và đến Đà Nẵng buôn bán. Từ Đà Nẵng, Xue Bao định bay ra Hải Phòng về Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí cũng đưa tin, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1 hộ chiếu Trung Quốc, 1 thẻ lên máy bay mang tên YANG YADI, thẻ ngân hàng các giấy phép lái xe mang tên Xue Bao.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news