Tin mới

Phát hiện nhiều mộ liệt sĩ trong vườn nhà dân

Chủ nhật, 01/07/2018, 21:54 (GMT+7)

Ngày 1/7, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa khai quật, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà một người dân trên địa bàn xã Phú An, huyện Tân Phú.

Ngày 1/7, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa khai quật, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà một người dân trên địa bàn xã Phú An, huyện Tân Phú.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, ông Trần Bá Đạt - chủ tịch UBND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ tại vườn một hộ dân trên địa bàn sau hai ngày tổ chức khai quật, tìm kiếm.

Viết chú thích ảnh ở đây.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức khai quật.

Khi tiến hành cất bốc ngôi mộ trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xương, di vật thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có một chiếc lược bằng nhựa khắc chữ Tiến Trung Đạo Lý, một đôi dép cao su còn đế…

Mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 6 ngôi mộ chứa hài cốt liệt sĩ đều được quấn tăng, võng. Đồng thời thu được nhiều di vật như thắt lưng, bóp bằng ni lông có đựng nhiều ảnh cũ.

Một số cựu chiến binh cho rằng khu vực phát hiện mộ liệt sĩ trước đây là một bệnh viện dã chiến thuộc Sư đoàn 600. Tuy nhiên, ông Hồ Văn Lộc – phó giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn chưa thể xác định danh tính và đơn vị của các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được khai quật, cất bốc.

Hiện, các cơ quang chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại nhiều vị trí liền kề, đồng thời tiến hành thu thập thêm thông tin để xác minh danh tính, đơn vị chiến đấu của các liệt sĩ trên.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mộ liệt sĩ