Tin mới

Phát hiện quả bom nặng 230kg còn ngòi nổ trên đèo Hải Vân

Thứ bảy, 07/02/2015, 11:50 (GMT+7)

Quả bom nặng 230kg, dài 1,6m còn nguyên ngòi nổ, được phát hiện trong tình trạng cắm sâu dưới lòng đất tại triền núi Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiều, TP.Đà Nẵng.

Quả bom nặng 230kg, dài 1,6m còn nguyên ngòi nổ, được phát hiện trong tình trạng cắm sâu dưới lòng đất tại triền núi Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiều, TP.Đà Nẵng.

 

Sáng ngày 6/2/2015, Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 tiến hành các bước xử lý kỹ thuật, kéo quả bom có trọng lượng 500 cân Anh (khoảng 230 kg), đường kính 30 cm, chiều dài 1,6 m, lên khỏi mặt đất, đưa xuống núi, vận chuyển về nơi quy định để triển khai hủy nổ.

Trước đó, ngày 4/2, một người dân trong lúc lên đèo Hải Vân làm rẫy gần cầu số 6 đường dẫn hầm đường bộ Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiếu, TP.Đà Nẵng đã phát hiện quả bom đường kính 30 cm, dài 1,6 m, cắm xuống lòng đất 1,5 m, nghiêng 45 độ.

Phát hiện quả bom nặng 230kg còn ngòi nổ trên đèo Hải Vân (Ảnh Zing)

Lúc này ngòi nổ ở đuôi quả bom còn nguyên nhưng ngòi nổ đầu đã mục nát bộ phận bảo vệ, chỉ còn kíp nổ nên rất nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả hiện trường và báo về Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5. 

Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường Quân khu 5 cho biết quả bom này còn sót lại trong chiến tranh, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, xác định mức độ nguy hiểm của quả bom này, Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường Quân khu 5 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tháo dỡ quả bom đem đến vị trí an toàn để vô hiệu hóa. Các chiến sĩ trực tiếp xử lý tại hiện trường cho hay, do quả bom vẫn đang còn ngòi nổ nên việc đưa nó lên khỏi mặt đất gặp rất nhiều khó khăn. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, quả bom có thể phát nổ với những hậu quả khôn lường.

Do quả bom quá nặng nên việc di chuyển nó gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện rừng núi hiểm trở, trời mưa và rét. Các chiến sĩ phải dùng dây chảo loại lớn để kéo quả bom ra khỏi rừng.

Sau đó, quả bom được buộc chặt, Trung tâm đã phải huy động gần 30 chiến sĩ (mỗi lần 5 người) khỏe mạnh mới khiêng được quả bom ra đường lớn.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news