Tin mới

Phát hiện quái vật khổng lồ thời tiền sử lang thang trong vùng biển Scotland

Thứ hai, 12/01/2015, 14:53 (GMT+7)

Một loài vật mới trông giống như cá heo có tên “Dearcmhara shawcrossi” đã được phát hiện ở đảo Isle of Skye.

Một loài vật mới trông giống như cá heo có tên “Dearcmhara shawcrossi” đã được phát hiện ở đảo Isle of Skye.

 

Ấn tượng của một họa sĩ về loài thằn lằn cá xuất hiện tại biển Scotland gần đây

Một loài bò sát ăn thịt khổng lồ trông giống như cá heo lai cá sấu được phát hiện bơi lang thang ở vùng biển cổ đại quanh Scotland.

Loài quái vật biển cổ đại mới này đã sống khoảng 170 triệu năm trước và đã được xác định từ những hóa thạch được tìm thấy ở đảo Isle of Skye.

Sinh vật trông giống như cá heo dài hơn 4 mét tính từ mõm đến đuôi và sống tại vùng nước ấm, vùng biển nóng quanh Scotland suốt kỷ Jura, các nhà nghiên cứu tại ĐH Edinburgh cho biết.

Video tham khảo :Điểm mặt những sản phẩm công nghệ đỉnh cao đi trước thời đại:

Chúng ở gần đỉnh của chuỗi thức ăn thời điểm ấy và thường ăn cá cũng như các loài bò sát khác.

Một nhóm các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu về các mảnh hóa thạch hộp sọ, răng, cột sống và một xương cánh tay được phát hiện trên hòn đảo này suốt 50 năm qua.

Họ đã xác định một vài ví dụ về các loài động vật thủy sinh bị tuyệt chủng – được biết đến như thằn lằn cá – đã sống ở thời kỳ Đại Trung sinh Jura, bao gồm những loài hoàn toàn mới.

Bảo Linh (tin tức Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news